Chứng khoán châu Á mở đầu ngày giao dịch 14.5 bằng đà giảm theo chứng khoán Mỹ, sau khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có biểu hiện leo thang.

Chứng khoán châu Á lao dốc vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

14/05/2019, 11:16

Chứng khoán châu Á mở đầu ngày giao dịch 14.5 bằng đà giảm theo chứng khoán Mỹ, sau khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có biểu hiện leo thang.

Leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tác động mạnh đến thị trường chứng khoán - Ảnh: Reuters

Chỉ số MSCI của thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,4%, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15.2 đến nay. Cổ phiếu Úc giảm 1,2%, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,9%.

Trung Quốc ngày 13.5 công bố tăng thuế với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ nhằm trả đũa động thái tương tự mà chính quyền Washington thực hiện trước đó. Diễn biến mới nhất làm náo loạn thị trường toàn cầu bất chấp thông tin Tổng thống Donald Trump sắp gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới. Hàng loạt chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán Mỹ lập tức giảm mạnh (mức giảm đều trên 2%).

Dù giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn hơn, nhưng lợi suất từ trái phiếu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành vẫn ở mức thấp nhất trong 6 tuần qua. Lợi suất trái phiếu thời hạn 10 năm từ 2,405% (cuối ngày 13.5) giảm còn 2,3962% vào ngày 14.5.

Lợi suất trái phiếu 2 năm cũng rớt từ 2,193% (cuối ngày 13.5) xuống 2,1782%.

Hiện đã xuất hiện lo ngại Trung Quốc có thể thực hiện biện pháp bán trái phiếu Mỹ để chống lại chính quyền Washington. Tuy nhiên, hầu hết nhà phân tích xem nhẹ khả năng này.

“Làm vậy là giúp củng cố lập trường chống Trung Quốc. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ra tay mua trái phiếu, qua đó vô hiệu hóa nỗ lực gây xáo trộn thị trường tài chính Mỹ của quốc gia châu Á”, theo chuyên gia Greg McKenna thuộc công ty tư vấn McKenna Macro.

Trên thị trường tiền tệ, giá trị đồng USD giảm 0,1% so với yên Nhật.

Về phía thị trường hàng hóa, giá dầu Brent (chỉ số chuẩn quốc tế) giảm còn 70,01 USD/ thùng. Giá dầu WTI (thị trường Mỹ) đạt 60,97 USD/ thùng.

Giá vàng tăng 0,25% - đạt mức giao dịch 1.303 USD/ ounce.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
một giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng khoán châu Á lao dốc vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung