Loa phường thông báo 'Yêu tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì yên chỗ đó'; tài xế xe tải 29C-262.55 tự đổ xăng, vờ nghe ĐTDĐ rồi chạy thẳng. Đó là 2 trong những clip đáng chú ý hôm nay.

Clip loa phường thông báo 'Yêu tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì yên chỗ đó'

Phạm Hồng Quân | 29/03/2020, 11:03

Loa phường thông báo 'Yêu tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì yên chỗ đó'; tài xế xe tải 29C-262.55 tự đổ xăng, vờ nghe ĐTDĐ rồi chạy thẳng. Đó là 2 trong những clip đáng chú ý hôm nay.

Xem thêm:Cụ bà 80 tuổi bán hàng xén gần Bệnh viện Bạch Mai đến khuya: Sợ đói hơn COVID-19

Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Chủ tịch 4 công ty tiếp xúc nhiều người ở TP.HCM trước khi phát hiện mắc COVID-19

Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Loa phường thông báo 'Yêu tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì yên chỗ đó':

Để người dân nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19, hạn chế ra đường tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh, UBND phường đã phát loa thông báo dí dỏm nhưng thiệt thực: “Yêu tổ quốc yêu đồng, đang ở chỗ nào thì yên chỗ đó. Thành phố thì cấm về quê. Bạn bè thì cấm ngồi lê tụ tập. Ra đường nhớ đeo khẩu trang. Về nhà thì nhớ rửa tay sạch đều. Ai mà nghi nhiễm cô Vy, báo ngay y tế đi liền cách ly”.

Tính đến 8 giờsáng nay, 29.3, Việt Nam đã ghi nhận 179 camắc COVID-19 với 21 người khỏi bệnh. Thế giới có 662.402 ca nhiễm với gần 31.000 người tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã xuất hiện lây lan trong cộng đồng và sẽ có diễn biến phức tạp trong thời gian tới do các trường hợp bệnh xâm nhập từ nước ngoài chưa được sàng lọc, phát hiện hoặc những ngườimang virus nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Báo cáo thống kê cho thấy có tới 60,1% không có triệu chứng khi phát hiện, gây khó khăn cho việc phòng chống. Nếu tính hệ số lây nhiễm là 2,5 (1 người lây cho 2,5 người), ước tính số nhiễm COVID-19 ở cộng đồng sẽ khá cao.

Tài xế xe tải 29C-262.55 tự đổ xăng, vờ nghe ĐTDĐ rồi chạy thẳng:

Lái xe tải vào cây xăng và tự bơm xăng song sau đó, tài xế vờ nghe ĐTDĐ rồi lái xe tải biển số29C-262.55bỏ chạy luôn mà không trả tiền cho nhân viên. Chủ cây xăng đã đăng clip lên mạng và đề nghị tài xế quay lại trả tiền nếu không sẽ trình báo công an.

Giá xăng ngày 29.3 dự kiến giảm mạnh theo xu hướng của giá thế giới. Theo tính toán, xăng E5 RON 92 có thể giảm 4.200-4.500 đồng/lít, xuống dưới 12.000 đồng/lít. Trong khi xăng RON 95 giảm 4.500-4.800 đồng/lít.

Cảnh sát Ấn Độ rượt đánh người ra đường, không đeo khẩu trang:

Thủ tướng Narendra Modi (Ấn Độ) đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 và kéo dài 21 ngàyđể làm chậm lại sự lây lan của COVID-19.Như vậy, 1,3 tỉdân Ấn Độphải tự cách ly tại nhà trong vòng 3 tuần lễ.Ấn Độ cũng cấm nhập cảnh với người nước ngoài, tạm ngừng các chuyến bay nội địa, hệ thống đường sắt ngừng hầu hết các dịch vụ phục vụ hành khách. Người dân cả nước được yêu cầu không được ra đường trừ những nhu cầu thiết yếu.

Những ai ra đường trong những ngày này mà không đeo khẩu trang vàcó lý do rõ ràng đều bị cảnh sát Ấn Độ cầm roi rượt đánh không nương tay.

Biểu diễn xoay mô tô tại chỗ và cái kết cực hài:

Biker bẽ mặt vì "yếu mà ra gió".

Xem thêm:Hàng chục người đi ô tô, tụ tập ở bãi đất dưới chân cầu Vĩnh Tuy mặc lệnh cấm

Bình luận tào lao về COVID-19 trên Facebook, gã trai khóc xin tha ở đồn công an

Người dân đứng cách xa chờ mua rau và thuốc, cảnh sát cầm roi giám sát

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Miễn, giảm tiền phòng mùa dịch COVID-19: Chủ nhà và khách ở trọ đều bật khóc

Clip tai nạn rùng mình khi MC đang phỏng vấn người Vĩnh Phúc ở 'ngã tư tử thần'

Thực hư ảnh Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ chống COVID-19 đi họp?

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip loa phường thông báo 'Yêu tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì yên chỗ đó'