Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc máy bay Su-24 của Nga sau khi chiếc máy bay này vi phạm không phận sát biên giới Syria, hai phi công đã nhảy dù an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Clip máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ
Một Thế Giới|24/11/2015, 17:14
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc máy bay Su-24 của Nga sau khi chiếc máy bay này vi phạm không phận sát biên giới Syria, hai phi công đã nhảy dù an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, chiến đấu cơ này không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn khi đang ở độ cao 6.000 mét.
Hai phi công đã nhảy dù, và tiếp đất an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trong một video được phát hành bởi Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy hai phi công của Nga đã nhảy dù thoát và tiếp đất an toàn.
Trong khi đó, hãng Reuters cho biết, máy bay bị tiêm kích F-16 bắn rơi trên không phận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau khi bỏ qua các cảnh báo của Ankara.
Clip Máy bay Su-24 của nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ
Bộ Quốc phòng Nga thì lại khẳng định máy bay Su-24 của họ bị bắn rơi bởi phòng không chứ không chứ không phải là do không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, Thủ tướng đã trao đổi với giới chức quân sự và Bộ Ngoại giao nước này về những diễn biến mới nhất trên biên giới với Syria.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ thị cho người đứng đầu Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc tham vấn với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về sự việc nghiêm trọng trên.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng phàn nàn rằng chiến đấu cơ Nga nhiều lần xâm phạm không phận nước này dọc theo biên giới Syria hồi đầu tháng 10.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu ngày 17.10 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không ngần ngại bắn hạ máy bay xâm phạm không phận nước này.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Truyền thông Anh đưa tin ngày 21.5, ít nhất 1 hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines khởi hành từ London đến Singapore đi vào vùng nhiễu động không khí, buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok, Thái Lan.
Người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá có thể bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong 5 năm. Điều này nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc...
Chiều 21.5, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Nai năm 2023.
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về việc cung cấp hồ sơ, chứng cứ, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố từ năm 2019 đến hết năm 2023 cho Cơ quan an ninh điều tra (A09) Bộ Công an.