Phút 57, Sterling thoát xuống nhận đường chọc khe của Kalvin Phillips và ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh ở trận ra quân bảng D EURO 2020 gặp Croatia.

Clip sao Man City tỏa sáng, Anh phá bỏ lời nguyền ở EURO

Nhân Hoàng/video: VTV6 | 13/06/2021, 21:47

Phút 57, Sterling thoát xuống nhận đường chọc khe của Kalvin Phillips và ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh ở trận ra quân bảng D EURO 2020 gặp Croatia.

Pha phối hợp tuyệt đẹp giữa tiền vệ Leeds United và Manchester City mang lại bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Tam sư.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh giành chiến thắng trong trận ra quân ở EURO, 53 năm kể từ khi dự giải này vào năm 1968, qua đó tạm dẫn đầu bảng D trước khi Scotland gặp CH Séc lúc 20 giờ ngày 14.6.

Ở trận này, các học trò Gareth Southgate không dùng lối chơi tấn công biên mà thường xuyên phối hợp nhỏ. Thành quả có được là pha lập công của Sterling.

Dù Modric và các đồng đội cố gắng tìm bàn gỡ hòa ở những phút cuối nhưng bất thành trước hàng thủ chơi khá chắc chắn của tuyển Anh. 

Như vậy, tuyển Anh đã trả được món nợ thua Croatia 1-2 ở bán kết World Cup 2018.

Vào sân thay Harry Kane ở hiệp 2, Bellingham, tiền vệ Dortmund, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham dự EURO (17 tuổi 345 ngày), phá kỷ lục Jetro Willems của Hà Lan (18 tuổi 71 ngày) được thiết lập vào năm 2012.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Anh: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane.

Dự bị: Henderson, Johnstone, Shaw, Grealish, Henderson, Rashford, Coady, Calvert-Lewin, White, James, Saka, Bellingham.

Croatia
: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic.

Dự bị: Kalinic, Sluga, Brekalo, Vlasic, Budimir, Pasalic, Skoric, Badelj, Petkovic, Juranovic, Bradaric, Ivanusec.

Bài liên quan
Real Madrid biến Man City thành cựu vương sau loạt luân lưu
Không nhiều bàn thắng như trận lượt đi nhưng trận lượt về giữa Man City và Real Madrid cũng rất hấp dẫn căng thẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip sao Man City tỏa sáng, Anh phá bỏ lời nguyền ở EURO