Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện nay có 31 địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến, chưa vội cho học sinh đến trường do dịch COVID-19 nguy cơ còn cao.

Có 23 tỉnh thành đón học sinh trở lại trường học và 31 tỉnh vẫn học trực tuyến

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 11/10/2021, 18:44

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện nay có 31 địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến, chưa vội cho học sinh đến trường do dịch COVID-19 nguy cơ còn cao.

Theo thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, cả nước có 23 tỉnh thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường; 9 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, 31 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình.

23 tỉnh thành cho học sinh đến trường là: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh.

Hiện có 9 tỉnh, thành đang áp dụng cả hai hình thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Sơn La, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa.

Còn lại 31 tỉnh, thành phố đang áp dụng dạy học trực tuyến và qua truyền hình, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nam, Bình Thuận, Cà Mau, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai.

hoc-sinh-hao-huc-du-le-khai-giang.jpg
Các học sinh tại Hà Nội học trực tuyến

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP. HCM, số học sinh học trực tuyến đạt tỷ lệ khá cao, cấp trung học phổ thông là 99,8%, trung học cơ sở là 97,9%, còn tiểu học là gần 98%. Bậc tiểu học vẫn còn hơn 30.000 em đang còn kẹt ở các tỉnh khác, hơn 26.000 em ở tỉnh nhưng đăng ký học trực tuyến tại các trường, trên 5.000 em chưa có thiết bị đang học tạm tại các trường tiểu học tỉnh, thành phố khác. TP. HCM dự kiến tháng 1.2022 mới cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Trước đó, huyện Cần Giờ (TP. HCM) đề xuất cho Trường THCS - THPT Thạnh An được dạy học trực tiếp vào ngày 4.10. Trường Tiểu học Thạnh An cũng đã có dự kiến cho học sinh đến học trực tiếp từ ngày 11.10. Tuy nhiên, hôm nay (ngày 11.10) UBND TP Hồ Chí Minh mới họp và quyết định việc này.

Còn tại Hà Nội, từ 6.9.2021 tới nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội vẫn duy trì việc học tập trực tuyến. Tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến hằng ngày đạt 100%. Trẻ em mầm non được tạm dừng đến trường. Hà Nội cũng có các kịch bản trình UBND TP Hà Nội về việc đón học sinh trở lại trường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, đến nay dịch vẫn còn phức tạp nên việc trở lại trường của học sinh vẫn chưa được quyết định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sớm ổn định, tiếp tục học tập, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tiếp tục tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú. Bộ cũng đề nghị các Sở chỉ đạo các nhà trường, nơi học sinh chuyển đến, tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận học sinh vào học tập, đồng thời phối hợp nhà trường nơi học sinh chuyển đi sớm hoàn thành thủ tục chuyển trường theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có 23 tỉnh thành đón học sinh trở lại trường học và 31 tỉnh vẫn học trực tuyến