11 giờ ngày mai (22.11), Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu vòng 1/32 giải Yokkaichi Challenger. Đây là cơ hội cuối cùng cho Nam kiếm thêm điểm để được tham dự vòng loại Australia Open - 1 trong 4 giải danh giá của quần vợt thế giới thuộc hệ thống Grand Slam.

Cơ hội cuối cho Lý Hoàng Nam giành suất tham dự Úc mở rộng 2023

Đặng Hoàng | 21/11/2022, 16:02

11 giờ ngày mai (22.11), Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu vòng 1/32 giải Yokkaichi Challenger. Đây là cơ hội cuối cùng cho Nam kiếm thêm điểm để được tham dự vòng loại Australia Open - 1 trong 4 giải danh giá của quần vợt thế giới thuộc hệ thống Grand Slam.

Khác với 3 giải Challenger 80 trước đó, Nam đã tham dự trên đất Nhật từ Yokohama, Matsuyama đến Kobe mà không được chọn làm hạt giống, lần này, tại Yokkaichi Challenger 80, Nam đã là hạt giống số 7.

Lẽ ra đối thủ trận đầu tiên của Nam ở vòng 1/32 là Yasutaka Uchiyama, 30 tuổi, cao 1m83, hạng 316 ATP - thấp hơn Hoàng Nam 80 bậc khi vị trí của Nam tính đến hôm nay, 21.11 là 236 ATP. Thế nhưng, Uchiyama sẽ là đối thủ khó chịu với Nam khi anh từng xếp hạng 78 ATP vào tháng 11.2019 cũng như đã thi đấu vòng chính ở cả 4 giải Austalia Open, Roland Garros (2020, 2021); Wimbledon (2019, 2021) và US Open (2020).

May mắn

Tuy nhiên vào giờ chót Uchiyama rút lui không tham dự do chưa hồi phục kịp chấn thương, nên thay vào đó Nam sẽ gặp một tay vợt chủ nhà Nhật Bản khác là Trotter James. James đã thua ở vòng 1/16 quyết định tranh vé thi đấu vòng chính thức, nhưng do Uchiyama bỏ cuộc, nên James đã là vận động viên thua cuộc may mắn (Lucky Loser) khi được chọn thay vị trí của Uchiyama và gặp Hoàng Nam.

James năm nay 23 tuổi, thứ hạng hiện nay cũng là cao nhất trong sự nghiệp là 588 ATP. James cũng không vượt qua được vòng loại Kobe Challenger và dừng bước ở vòng 1/16 như tại vòng loại giải Yokkaichi Challenger.

Trước diễn tiến này, có thể nói đây là kết quả may mắn cho Nam.

Phải thêm điểm vì bị trừ 20 điểm

Nói may mắn vì hiện nay Nam xếp hạng 234 ATP với 234 điểm. Tuy nhiên từ đây đến cuối năm 2022, Nam sẽ bị trừ 20 điểm, số điểm mà Nam kiếm được khi vô địch 2 giải M15 Cacun vào cuối năm 2021. Nếu chỉ còn 214 điểm, vị trí của Nam tính theo bảng xếp hạng ATP hôm nay là 254, khi đó cơ hội tham dự vòng loại Australia Open gần như là không thể.

Theo quy định ở hệ thống giải Challenger 80, thắng ở vòng 1/32, 1/16 và tứ kết sẽ lần lượt được 7, 16 và 30 điểm thưởng. Do đó nếu Nam có mặt ở vòng tứ kết để được 16 điểm thì với 230 điểm (sau khi đã bị trừ 20 điểm), Nam sẽ nằm trong Top 240, và khi đó Nam rất nhiều hy vọng đủ chuẩn dự vòng loại Australia Open.

Để biến giấc mơ thành hiện thực, Nam phải vượt qua Trotter James, rồi vượt qua tiếp tay vợt thắng trong cặp đấu Sho Shimabukuro (Nhật Bản, 284 ATP) – Shuichi Sekiguchi (Nhật Bản, 571 ATP) vòng 1/16 để có mặt ở vòng tứ kết.

Nếu vào đến đây, trên lý thuyết Nam sẽ gặp hạt giống số 1, Kaichi Uchida (161 ATP). Và nếu thắng để có mặt ở bán kết, thì với 30 điểm thưởng để được tổng cộng 244 điểm (sau khi đã bị trừ 20 điểm), thì Nam sẽ trong Top 230 và khi đó, Nam chắc chắc có mặt ở Úc vào tháng 1.2023 để trở thành tay vợt Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở Australia Open.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ hội cuối cho Lý Hoàng Nam giành suất tham dự Úc mở rộng 2023