Theo một tuyên bố chung của WHO với Bộ Y tế Campuchia, các đợt bùng phát COVID-19 gần đây rất có thể là do biến thể B.1.1.7 mới.

COVID-19 đang lan mạnh ở Campuchia nghi do biến thể siêu nhanh, xuất hiện nhiều ca trẻ em

Anh Tú | 21/03/2021, 09:59

Theo một tuyên bố chung của WHO với Bộ Y tế Campuchia, các đợt bùng phát COVID-19 gần đây rất có thể là do biến thể B.1.1.7 mới.

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 21.3 vừa ghi nhận thêm 58 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 57 ca liên quan đến sự kiện cộng đồng 20.2.

Phnom Penh lại ghi nhận 37 ca dương tính với COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của thủ đô Campuchia lên 715. Tất cả ca nhiễm tại Phnompenh đều là người Campuchia và trong đó có 6 trẻ em dưới 10 tuổi. Điều đáng buồn là 5 trong số các bệnh nhân nhỏ tuổi vẫn chưa được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Tỉnh Kandal giáp biên giới với tỉnh An Giang nước ta tiếp tục tăng trở lại với 17 trường hợp mới, bao gồm 15 công dân Trung Quốc và 2 người Campuchia. 17 ca mới này nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên 245.

Tỉnh Sihanoukville ghi nhận 2 ca nhiễm mới đều là công dân Trung Quốc ở tuổi 33 và 38. Tổng số ca nhiễm của Sihanoukville là 150.

Tỉnh Siem Reap cũng ghi nhận một trường hợp mới iên quan đến một nam giới Campuchia 35 tuổi.

Ngoài 57 ca lây trong cộng đồng, Campuchia ghi nhận 1 ca nhập cảnh là bé gái 3 tuổi người Trung Quốc đến Campuchia vào ngày 19.3.2021.

Theo một tuyên bố chung của WHO với Bộ Y tế Campuchia, các đợt bùng phát COVID-19 gần đây rất có thể là do biến thể B.1.1.7 mới. Biến thể này lây truyền nhanh hơn so với vi rút đã hoành hành trước đó.

“Những cái chết thương tâm do COVID-19 là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào”, Li Ailan - đại diện WHO tại Campuchia, cho biết.

“Campuchia đang ở giai đoạn quan trọng của cuộc chiến chống lại COVID-19, nhưng chúng ta có cơ hội ngăn chặn sự lây lan của vi rút nếu tất cả chúng ta cùng hành động với tinh thần đoàn kết”, bà khẳng định.

58 ca dương tính vừa ghi nhận hôm nay nâng tổng số ca nhiễm của Campuchia lên 1.680 trường hợp, gồm 864 người Campuchia, 574 người Trung Quốc, 45 người Pháp, 27 người Indonesia, 14 người Malaysia, 13 người Mỹ, 83 người Việt Nam, 6 người Anh, 5 người Ấn Độ, 3 người Canada, 2 người Hungary, 2 người Pakistan, 3 người Nhật Bản, 2 người Nigeria, 1 người Bỉ, 1 người Kazakhstan, 1 người Ba Lan, 1 người Jordan, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Séc và 2 người Hàn Quốc, 2 người Singapore, 10 người Thái Lan và 1 người Philippines.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19 đang lan mạnh ở Campuchia nghi do biến thể siêu nhanh, xuất hiện nhiều ca trẻ em