Trong bối cảnh du lịch nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 được kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy ngành du lịch vùng thời gian tới

Cuộc thi 'Đại sứ du lịch' với kỳ vọng vực dậy du lịch ĐBSCL

Nguyên Việt | 22/05/2021, 18:07

Trong bối cảnh du lịch nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 được kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy ngành du lịch vùng thời gian tới

Chiều 22.5, Ban Tổ chức cuộc thi "Đại sứ du lịch Cửu Long 2021" tổ chức họp báo tại TP.Cần Thơ để thông tin về cuộc thi. Ông Ngô Anh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Việt News cho biết, thời gian qua, ngành du lịch cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng chịu tác động rất nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, do tác động của dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến các địa phương ĐBSCL trong năm 2020 tiếp tục sụt giảm mạnh so với năm trước. Trong đó, riêng các địa phương ở cụm du lịch phía tây ĐBSCL, năm 2020 chỉ đón được 21 triệu lượt khách, giảm hơn 35% so với năm 2019; tổng doanh thu du lịch của cụm này đạt 19.000 tỉ đồng, giảm đến 46% so với cùng kỳ. Riêng lượng khách du lịch quốc tế đến cụm du lịch phía tây của ĐBSCL trong năm ngoái chỉ có hơn 361.000 lượt, giảm đến 75% so với năm 2019. “Du lịch ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó cuộc thi nhằm tìm kiếm đại sứ du lịch để thực hiện các chương trình kích cầu cho ngành du lịch khu vực này”, ông Minh nói.

dai-su-du-lich-cuu-long-2021.jpg
Ban Tổ chức và Giám khảo cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 - Ảnh: Nguyên Việt

Cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 sẽ tuyển chọn thí sinh trên phạm vi cả nước đối với công dân Việt Nam (nam và nữ) trong độ tuổi 18 đến 29. Ngoài tiêu chí tuổi, Ban Tổ chức cũng quy định đối tượng dự thi phải có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (hoặc tương đương); chiều cao 1,7m đối với nam và 1,6m đối với nữ; thí sinh dự thi không có tiền án tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về danh hiệu và giải thưởng sẽ gồm 3 giải quán quân, á quân 1 và 2 cho riêng nam và nữ. Tổng trị giá của mỗi giải quán quân là 2 tỉ đồng, á quân 1 là 500 triệu đồng và á quân 2 là 300 triệu đồng. Ngoài ra còn có 7 giải thưởng, danh hiệu khác với giá trị mỗi giải 20 triệu đồng. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại TP.Cần Thơ vào cuối năm 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc thi 'Đại sứ du lịch' với kỳ vọng vực dậy du lịch ĐBSCL