Đảng của tân Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể giành được đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine vào ngày 21.7 tới, theo số liệu của một cuộc thăm dò ý kiến được công bố ngày 14.6.

Đảng của tân Tổng thống Ukraine có thể chiếm đa số tại Quốc hội

Hoàng Vũ | 15/06/2019, 06:57

Đảng của tân Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể giành được đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine vào ngày 21.7 tới, theo số liệu của một cuộc thăm dò ý kiến được công bố ngày 14.6.

Một màn “trình diễn” tốt vào tháng tới sẽ củng cố sự trỗi dậy đầy khí phách của cựu danh hài truyền hình cùng sự thăng tiến của chính trị Ukraine.

Cuộc khảo sát của nhóm nghiên cứu SOCIS cho thấy đảng Đầy tớ nhân dân của ông Zelensky, có sự hỗ trợ của 51,1% những người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu. Đảng Đoàn kết Châu Âu của cựu tổng thống Poroshenko đang xếp ở vị trí thứ hai với 9,5%, tiếp theo là đảng Nền tảng đối lập với 9,2%. Đảng Tổ quốc (Batkivshina) của cựu thủ tướng và ứng cử viên tổng thống Yulia Tymoshenko, đạt 8,7%, vượt ngưỡng 5% để vào quốc hội.

SOCIS cho biết họ đã phỏng vấn 4.000 cử tri ở tất cả các khu vực, ngoại trừ khu vực Crimea, từ ngày 29.5 đến 6.6.

Một nửa trong số 450 ghế tại Quốc hội Ukraineđược bầu thông qua danh sách đảng và nửa còn lại trong khu vực bầu cử một thành viên.

Ngày 20.5, trước các đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), ông Volodymyr Zelensky đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine sau chiến thắng áp đảo trước người tiền nhiệm Petro Poroshenko sau cuộc bầu cử.

Ngay sau khi nhậm chức, động thái đầu tiên của tân Tổng thống Zelensky là giải tán quốc hội hiện đang bị chi phối bởi nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm, thông báo tổ chức bầu cử trong 2 tháng tới để đảng của ông có cơ hội giành ghế tại cơ quan lập pháp.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Tác động của viện trợ Mỹ với cuộc chiến tại Ukraine
Hãng AP dẫn lời giới phân tích nhận định khoản viện trợ mới của Mỹ sẽ giúp Ukraine tránh được thất bại, nhưng chưa chắc giành được chiến thắng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng của tân Tổng thống Ukraine có thể chiếm đa số tại Quốc hội