Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em từ 15-17 tuổi.

Đồng Nai khẩn trương tiêm vắc xin cho trẻ em để sớm trở lại trường

Trịnh Thể - Tú Viên | 05/11/2021, 19:53

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em từ 15-17 tuổi.

Ngày 5.11, theo bản tin về phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, có 7.504 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Đồng Nai nhiều nhất với gần 1.000 ca; trong ngày có 1.941 ca khỏi; 70 ca tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em từ 15-17 tuổi.

lih.jpg
Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại 1 cuộc họp UBND tỉnh - Ảnh: Tư liệu

Theo đó, kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em tại Đồng Nai, Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kế hoạch sẽ đồng loạt tổ chức tiêm 97 ngàn liều vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi trong tỉnh vào các ngày 7-9.11.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới của ngành Y tế Đồng Nai vẫn là tiêm vắc xin phòng COVID-19 để sớm đạt được mục tiêu ít nhất 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin.

Nếu tiêm vắc xin còn dư, tỉnh sẽ trả lại để Bộ Y tế phân bổ cho các địa phương còn thiếu vắc xin.

Về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày 15.11 sẽ triển khai thí điểm cho học sinh đi học trở lại tại các địa phương. Mỗi địa phương chọn từ 1-4 trường, mỗi trường chọn 1-2 khối đi học trực tiếp, ưu tiên các khối lớp 1, 2, 9, 12.

kkknn.jpg
Trẻ nhỏ ở nhà học online lâu ngày chỉ thấy bạn bè qua điện thoại - Ảnh: P.V

Về lĩnh vực Giao thông vận tải, đến nay Đồng Nai mới triển khai vận tải đường bộ theo tuyến cố định với 6 tỉnh, thành: TP.HCM, Cà Mau, Đắk Nông, Long An, Cần Thơ, An Giang. Số khách di chuyển qua lại giữa Đồng Nai và các tỉnh, thành phố theo các tuyến cố định trên còn rất thấp, trung bình chỉ có 2,5 khách/chuyến xe 40-50 chỗ. 6 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Lâm Đồng, Vĩnh Long vẫn chưa triển khai được vì chưa có khách.

Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, việc cách ly F0, F1 tại nhà phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Nếu trường hợp F0, F1 không đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà thì tổ chức cách ly tập trung như trước. Các xã, phường căn cứ vào số lượng F0 cách ly tại nhà trên địa bàn để bố trí nhân lực y tế, các trạm y tế lưu động, đội phản ứng nhanh phù hợp, kịp thời hỗ trợ khi người dân cần.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý các địa phương cần nhanh chóng chấn chỉnh lại hoạt động của một số bộ phận dân quân cơ sở khi có dấu hiệu, biểu hiện “lạm quyền” thì đưa ra khỏi lực lượng.

Bài liên quan
Đồng Nai: Trang trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.Biên Hòa
Sáng 18.4 (mùng 10.3 âm lịch), UBND TP.Biên Hòa cùng đông đảo nhân dân đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai khẩn trương tiêm vắc xin cho trẻ em để sớm trở lại trường