Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời đề nghị Bộ Y tế rút ngắn thơi gian tiêm vắc xin mũi 3.

Đồng Tháp không bắn pháo hoa đêm Giao thừa, đề nghị rút ngắn thời gian tiêm vắc xin mũi 3

Tô Văn | 16/12/2021, 13:11

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời đề nghị Bộ Y tế rút ngắn thơi gian tiêm vắc xin mũi 3.

Sáng 16.12, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký công văn gửi Bộ Y tế về việc rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại đối với vắc xin phòng COVID-19 từ 6 tháng xuống 4 tháng, trước lo ngại về biến thể Omicron.

1-dong-thap-cl.jpg
Đồng Tháp không bắn pháo hoa đêm Giao thừa và đề nghị Bộ Y tế rút ngắn thời gian tiêm vắc xin mũi 3 - Ảnh: Tô Văn

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng xem xét, chấp thuận cho Đồng Tháp thực hiện rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại đối với vắc xin phòng COVID-19.

Tính đến ngày 15.12, Đồng Tháp đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 đạt trên 84% người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến đến 18.12, sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Và tối 15.12, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin với báo chí, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương sẽ không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đồng Tháp không bắn pháo hoa đón năm mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp không bắn pháo hoa đêm Giao thừa, đề nghị rút ngắn thời gian tiêm vắc xin mũi 3