UEFA đã chọn Đức là chủ nhà cho giải Euro 2024. Trong cuộc bỏ phiếu, Đức đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số cách biệt.

Đức được trao quyền đăng cai Euro 2024

Anh Tú | 28/09/2018, 06:12

UEFA đã chọn Đức là chủ nhà cho giải Euro 2024. Trong cuộc bỏ phiếu, Đức đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số cách biệt.

Chỉ có 2 nước xin đăng cai Euro 2024 là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của 17 thành viên trong hội đồng UEFA thì 12 phiếu chọn Đức, 4 phiếu chọn Thổ Nhĩ Kỳ và 1 phiếu trắng.

Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin cho biết: "Tôi biết Đức sẽ là chủ nhà tuyệt vời và chúng ta sẽ có một giải đấu tuyệt vời ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Chủ tịch LĐBĐ Đức Reinhard Grindel cho biết: "Tôi cảm ơn các thành viên trong hội đồng UEFA vì đã tin tưởng và tín nhiệm. Từ mai chúng tôi sẽ bắt tay làm mọi thứ để đáp ứng kỳ vọng mà mọi người đặt vào chúng tôi".

Từ 2016, UEFA đã nâng số đội dự VCK Euro lên 24 đội nên quy mô và công tác tổ chức có khối lượng không kém gì một kỳ World Cup. Nước Đức với cơ sở vật chất tốt và có kinh nghiệm từ việc đăng cai World Cup 2006 nên nhận được nhiều tin tưởng hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức được trao quyền đăng cai Euro 2024