Để tỏ sự biết ơn tới nữ Thủ tướng Đức vì chính sách mở cửa cho người tị nạn, cặp vợ chồng người Syria là anh Mamon Al Haman và chị Tema đã đặt tên cho bé gái sinh tháng 12 năm ngoái theo tên của thủ tướng Angela Merkel. Ai ngờ...

Đức trục xuất gia đình bé gái có tên giống Thủ tướng Angela Merkel

Đỗ Thị Thủy Tiên | 25/11/2016, 14:53

Để tỏ sự biết ơn tới nữ Thủ tướng Đức vì chính sách mở cửa cho người tị nạn, cặp vợ chồng người Syria là anh Mamon Al Haman và chị Tema đã đặt tên cho bé gái sinh tháng 12 năm ngoái theo tên của thủ tướng Angela Merkel. Ai ngờ...

Tuy nhiên mới đâyđơn xin tị nạn của họ đã chính thức bị loại. Hiện gia đình 3 người này đang sống tại thành phố Moenchengladbach. Họ cho biết mới được nhà chức trách thông báo rằng đơn của họ bị từ chối. Gia đình này còn được yêu cầu rời khỏi Đức và trở về nơi đầu tiên mà họ đã đi qua an toàn, theo nhiều chuyên gia, đó là Thổ Nhĩ Kỳ.

Tạm thời gia đình anh Mamon vẫn được Đức cho phép sống tại nước này một thời gian. Luật châu Âu cho phép người tị nạn không bị trục xuất nếu người này bị đe dọa đến tính mạng nếu trở về nước.

Thực tế, điều này còn có nghĩa, các gia đình tị nạn được sống tại Đức 1 năm, nhưng không được đưa thêm bất kỳmột thành viên nào khác đến. Do có thể sống ở Đức thêm 1 năm nữa nên nếu gia đình anh Mamon tìm được 1 công việc và có thể sử dụng tốt tiếng Đức. Trong trường hợp này, họ có thể được cho phép ở lại Đức.

Phát ngôn viên cơ quan liên bang về nhập cư Đức cho biếtgia đình bé Angela không được tiếp tục tị nạn vì họ đã đi qua một nước thứ 3 an toàn. Đa số những người tị nạn ở Đức đều đi qua nước thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ an toàn nên số lượng người được phép định cư lâu dài tại Đức ngày càng ít.

Số liệu từ ngày 1.1 đến 31.10.2016 cho thấychỉ có 577 trường hợp được phép tị nạn lâu dài tại Đức trên tổng số 250.008 trường hợp. Có 150.276 trường hợp được tị nạn thêm 3 năm, tuy nhiên, 93.925 trường hợp khác chỉ được ở lại trong thời gian ngắn hạn. Trong năm ngoái, có hơn 1,1 triệu người nhập cư vào Đức.

Thiên Mai
Bài liên quan
Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích
Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết ngày 21.4, có ít nhất 5 quả tên lửa được phóng từ thị trấn Zummar của Iraq đến một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Đông Bắc Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức trục xuất gia đình bé gái có tên giống Thủ tướng Angela Merkel