Hôm 6.1, tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận Elon Musk đã phá kỷ lục "mất tài sản cá nhân lớn nhất trong lịch sử".

Elon Musk phá kỷ lục Guinness

Đan Thuỳ | 10/01/2023, 09:13

Hôm 6.1, tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận Elon Musk đã phá kỷ lục "mất tài sản cá nhân lớn nhất trong lịch sử".

Trước đó, kỷ lục này thuộc về nhà sáng lập kiêm CEO Softbank, Masayyoshi Son, khi ông ta bị mất 58,6 tỉ USD vào năm 2000. 

Giá trị tài sản ròng của Musk đạt đỉnh vào tháng 11.2021 khi có 340 tỉ USD, theo ước tính của Bloomberg. Tuy nhiên cổ phiếu Tesla, danh mục đầu tư chiếm phần lớn tài sản của Musk, đã lao dốc khi giảm 65% vào năm 2022. Sự sụt giảm diễn ra nghiêm trọng hơn sau khi tỷ phú mua lại Twitter vào tháng 10.

anh-chup-man-hinh-2023-01-10-luc-08.17.08.png

Theo Bloomberg, Elon Musk đã mất đi 200 tỉ USD trong năm 2022, trong khi đó Forbes ước tính con số này là 183 tỉ USD. Điều này khiến cho Musk đánh mất danh hiệu người giàu nhất thế giới vào tay Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn thời trang xa xỉ đến từ Pháp, sở hữu thương hiệu Louis Vuitton.

Theo ước tính của Forbes, hiện tại CEO Tesla nắm giữ khối tài sản trị giá 144,4 tỉ USD.

Bất chấp thua lỗ, Musk vẫn vượt xa vị trí thứ 3 trong danh sách Tỷ phú giàu nhất thế giới, gồm 2 người là tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người có tài sản trị giá 134,8 tỉ USD và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với tài sản ước tính khoảng 111,3 tỉ USD.

Bài liên quan
Elon Musk được Trung Quốc ưu ái để xây nhà máy Tesla, các nhà làm luật Mỹ lo ngại
Elon Musk được chính phủ Trung Quốc ưu ái đặc biệt để xây dựng nhà máy Tesla ở nước này, nhưng điều đó có thể khiến ông dễ bị Bắc Kinh áp đặt, theo tờ The New York Times.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Elon Musk phá kỷ lục Guinness