Elon Musk, cổ đông lớn nhất của Twitter, đã quyết định không tham gia hội đồng quản trị công ty truyền thông xã hội này.

Elon Musk quyết định không tham gia hội đồng quản trị Twitter, CEO Parag Agrawal giải thích

Sơn Vân | 11/04/2022, 11:42

Elon Musk, cổ đông lớn nhất của Twitter, đã quyết định không tham gia hội đồng quản trị công ty truyền thông xã hội này.

Giám đốc điều hành Twitter - Parag Agrawal vừa cho biết thông tin này trong một tweet hôm 11.4.

Tiết lộ sở hữu 9,2% cổ phần của Twitter chỉ vài ngày trước, Elon Musk đã được đề nghị một ghế trong hội đồng quản trị công ty và việc này có hiệu lực vào ngày 9.4. Thế nhưng, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX đã từ chối cơ hội đó, theo Parag Agrawal.

Parag Agarwal cho biết: “Việc bổ nhiệm Elon vào hội đồng quản trị sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 9.4, nhưng ông đã chia sẻ vào sáng cùng ngày rằng sẽ không còn tham gia hội đồng quản trị nữa".

Parag Agarwal đã chia sẻ một bài đăng dài trên Twitter, nơi ông đưa ra các chi tiết về những gì đã xảy ra. "Elon đã quyết định không tham gia hội đồng quản trị của chúng tôi. Tôi đã gửi một thông báo ngắn gọn đến công ty, chia sẻ với tất cả các bạn ở đây”, ông thông báo.

"Hội đồng quản trị Twitter cùng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận về việc Elon tham gia hội đồng quản trị, và trực tiếp với Elon. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác và làm rõ về những rủi ro. Chúng tôi cũng tin rằng có Elon là người được ủy thác của công ty nơi ông ấy, giống như tất cả thành viên hội đồng quản trị, phải hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty và tất cả các cổ đông của chúng tôi. Đó là con đường tốt nhất về phía trước. Hội đồng quản trị đã đề nghị cho ông ấy một ghế.

Chúng tôi đã thông báo rằng Elon Musk được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị phụ thuộc vào việc kiểm tra lý lịch và việc chấp nhận chính thức. Việc bổ nhiệm Elon vào hội đồng quản trị chính thức có hiệu lực vào ngày 9.4.2022 nhưng Elon cũng chia sẻ điều đó sáng cùng ngày rằng ông sẽ không còn tham gia hội đồng quản trị nữa", Giám đốc điều hành Twitter cho biết.

Parag Agarwal nói thêm: "Tôi tin rằng điều này là tốt nhất. Chúng tôi đã và sẽ luôn coi trọng ý kiến ​​đóng góp từ các cổ đông của mình dù họ có trong hội đồng quản trị hay không. Elon là cổ đông lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi sẽ luôn cởi mở với ý kiến ​​đóng góp của ông ấy.

Sẽ có những điều phiền nhiễu ở phía trước, nhưng mục tiêu và ưu tiên của chúng tôi vẫn không thay đổi. Các quyết định mà chúng tôi đưa ra và cách chúng tôi thực hiện nằm trong tay chúng tôi, không ai khác. Hãy loại bỏ ồn ào và tập trung vào công việc và những gì chúng ta đang xây dựng".

elon-musk-khong-tham-gia-hoi-dong-quan-tri-twitter.jpg
Tỷ phút Elon Musk bất ngờ quyết định không tham gia hội đồng quản trị Twitter

Trước đó, nhiều nhân viên Twitter bày tỏ sự bức xúc trên các bản tin nội bộ về việc Elon Musk tham gia hội đồng quản trị, lo ngại ông sẽ phá hoại văn hóa của công ty và khiến họ khó hoàn thành công việc.

Hôm 8.4, Parag Agarwal thông báo về buổi AMA (hỏi tôi bất cứ điều gì) nội bộ bất thường - phiên họp để xoa dịu những người lao động đang lo lắng về việc Elon Musk có ghế trong hội đồng quản trị.

Sau thông báo của hội đồng quản trị, nhiều người trong số các bạn đã có nhiều loại câu hỏi khác nhau về Elon Musk, và tôi muốn hoan nghênh các bạn đặt những câu hỏi đó cho ông ấy”, Parag Agrawal viết trong một email toàn công ty, mời nhân viên đến buổi AMA.

Vài tuần trước, Elon Musk trong một bài đăng trên Twitter gợi ý rằng đang xem xét xây dựng nền tảng truyền thông xã hội của riêng mình, thậm chí đã chỉ trích các chính sách kiểm duyệt nội dung của Twitter.

Hôm 9.4, Elon Musk đã đề xuất những thay đổi với dịch vụ đăng ký trả phí Twitter Blue, bao gồm giảm giá, cấm quảng cáo và đưa ra tùy chọn thanh toán bằng tiền điện tử dogecoin.

Ra mắt vào tháng 6.2021, Twitter Blue là dịch vụ đăng ký trả tiền đầu tiên của Twitter và cung cấp "quyền truy cập độc quyền vào các tính năng cao cấp" trên cơ sở đăng ký hàng tháng. Twitter Blue hoạt động ở Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

Ngày 10.4, Elon Musk mở cuộc thăm dò nghị người dùng bỏ phiếu xem trụ sở chính Twitter ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ có nên được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư không vì rất ít nhân viên làm việc ở đó trong thời gian đại dịch. Cuộc thăm dò thu hút được hơn 1,9 triệu phiếu bầu trong vòng chưa đầy 1 ngày, với 91.3% đồng ý.

Một cuộc thăm dò khác của Elon Musk đã hỏi liệu chữ "w" có nên bị xóa khỏi tên Twitter hay không, để lại hai tùy chọn bỏ phiếu là "có" và "tất nhiên". Đến nay, hơn 1,805 triệu bầu chọn với 57.4% chọn có.

Bài liên quan
Nhà đầu tư đổ xô mua cổ phiếu Twitter khi Elon Musk thành cổ đông lớn nhất
Kyle Ash đã kiếm được 2.000 bảng Anh (2.615 USD) cổ phiếu Twitter ngay khi hay tin Elon Musk trở thành cổ đông lớn nhất của công ty truyền thông xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Elon Musk quyết định không tham gia hội đồng quản trị Twitter, CEO Parag Agrawal giải thích