Người phụ trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu hôm thứ Ba cho biết Liên minh này không công nhận Alexander Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus, .

EU không công nhận ông Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus

17/09/2020, 10:58

Người phụ trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu hôm thứ Ba cho biết Liên minh này không công nhận Alexander Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus, .

Biểu tình tại Belarus - Ảnh: Internet

Một ngày sau khi nhà lãnh đạo Belarus được Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón, đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại Josep Borrell phát biểu tại Nghị viện châu Âu rằng cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 đưa ông Lukashenko trở lại nắm quyền là có gian lận.

Ông Lukashenko đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình lớn kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử gây tranh cãi. Đồng thời cũng có sự lên án nhiều phía từ cộng đồng quốc tế cho rằng lực lượng an ninh Belarus đã đàn áp tàn bạo đối với người biểu tình.

"Tình hình đã rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta cần coi cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 là có gian lận", ông Borrell nói trước Nghị viện. "Chúng ta không công nhận Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus".

EU cho biết họ không công nhận việc tái đắc cử của ông Lukashenko là hợp pháp và đang trong quá trình chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với những người nhúng tay vào cuộc bầu cử và đàn áp các cuộc biểu tình.

Ông Borrell cho biết hơn 7.500 người biểu tình ôn hòa đã bị giam giữ và 500 trường hợp tra tấn đã được ghi nhận lại.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nói rằng các lệnh trừng phạt của EU đối với Belarus đang bị chặn bởi Síp, quốc gia đang đòi EU có các biện pháp chống lại Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tranh chấp về khí đốt ở đông Địa Trung Hải.

Borrell cho biết uy tín của EU đang bị đe dọa và kêu gọi các nước thành viên thông qua các lệnh trừng phạt, vốn cần sự đồng thuận tuyệt đối, trước hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào cuối tuần tới.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Alexander Lukashenko rằng Nga đã chấp thuận một khoản vay 1,5 tỉ USD với chính phủ Minsk. Đồng thời ông nói thêm rằng người dân Belarus nên giải quyết cuộc khủng hoảng này mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Putin cho biết ông nghĩ rằng đề xuất của Lukashenko để tiến hành cải cách hiến pháp là hợp lý và kịp thời.

Các cuộc biểu tình, một số có dấu hiệu bạo lực, đã diễn ra khắp đất nước Belarus trong 5 tuần kể từ cuộc bầu cử. Đáng chú ý, các biểu ngữ chống lại Điện Kremlin đã xuất hiện ở một số cuộc biểu tình.

Hoàng Phương (theo aljazeera.com)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU không công nhận ông Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus