Hôm nay, Facebook chính thức công bố tích hợp ứng dụng chat Messenger với tính năng tin nhắn trực tiếp trên Instagram, hướng tới mục tiêu đến một hệ thống nhắn tin thống nhất.

Facebook hợp nhất hệ thống nhắn tin Messenger với Instagram mặc lo ngại của nhà lập pháp

Phạm Hồng Quân | 30/09/2020, 21:00

Hôm nay, Facebook chính thức công bố tích hợp ứng dụng chat Messenger với tính năng tin nhắn trực tiếp trên Instagram, hướng tới mục tiêu đến một hệ thống nhắn tin thống nhất.

Tin nhắn và cuộc gọi từ bạn bè, người thânsử dụng Instagram sẽ ở trong ứng dụng Instagram của bạn. Thay đổi chính là những người sử dụng ứng dụng Messenger giờ đây có thể liên hệ với bạn trên Instagram mà bạn không cần cài ứng dụng kia và ngược lại.

Người dùngtrên Instagram có thể quyết định có cập nhật ngay trải nghiệm mới này hay không.

Bạn dễ dàng kiểm soát nơi nhận tin nhắn và cuộc gọi, chẳng hạn như trong cuộc trò chuyện haytin nhắn đang chờ.

"Trong nghiên cứu của chúng tôi, 4 trong số 5 người dùng các ứng dụng nhắn tin ở Mỹnói rằng việc dành nhiều thời gian hơn để kết nối với bạn bè và gia đình trên các ứng dụng này là quan trọng với họ, song 1trong 3 người đôi khi cảm thấy khó nhớ nơi tìm chủ đề hội thoại nhất định. Với bản cập nhật này, bạn sẽ dễ dàng duy trì kết nối hơn mà không cần suy nghĩ về việc sử dụng ứng dụng nào để liên lạc với bạn bè và gia đình của mình", Facebook viết.

Vào tháng 1.2019, Facebook đã công bố kế hoạch tích hợp Messenger, Instagram và WhatsApp. Dù chúng vẫn là các ứng dụng độc lập, động thái đưa các công ty chat lại với nhau có thể làm dấy lên lo ngại về sự thống trị của Facebook từ ủy ban chống độc quyền.

Facebookhợp nhất các tính năng nhắn tinnày một phần để ngăn người dùng chuyển sang các dịch vụ nhắn tin của đối thủnhư Apple iMessage hay Google Chat.

Người dùng Facebook hiện có thể nhắn tin cho người sử dụng Instagrammà không cần tải xuống ứng dụng mới​

Hồi tháng 1.2020, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư của người dùng sau khi Facebook công bố ý định này.

Facebook cũng phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền ở châu Âu và Mỹ. Song, CEO Mark Zuckerberg lập luận rằng người dùng mạng xã hội có nhiều lựa chọn trò chuyện.

Facebook cho biết: “Hơn 1 tỉ người đã sử dụng Messenger như một nơi để chia sẻ, đi chơi và thể hiện bản thân với gia đình, bạn bè. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang kết nối trải nghiệm Messenger và Instagram để mang lại một số tính năng tốt nhất của Messenger cho Instagram, để bạn có quyền trải nghiệm việc nhắn tin tốt nhất, bất kể bạn dùngứng dụng nào”.

Ba ứng dụng nhắn tin của Facebook có tổng cộng 3,14 tỉ người dùng mỗi tháng. Thông tin nàyđược công bố trong buổibáo cáo thu nhập của Facebookvào quý 2/2020.

Xem thêm:Tổng thống Philippines dọa trảm Facebook: 'Mục đích của bạn đến nước tôi là gì?'

Trả đũa Mỹ vì trừng phạt Huawei, Trung Quốc điều tra chống độc quyền với Google

Tòa hoài nghi thần chú ‘lo ngại về an ninh quốc gia’, ông Trump khó gây áp lực với TikTok

Cố vấn y tế Nhà Trắng: Mỹ không bao giờ thực sự đánh bại được coronavirus

Hơn 1 triệu người chết vì COVID-19, dân bắt cảnh sát và quan chức đòi trả xác thủ lĩnh

Mỹ trừng phạt hãng chip lớn nhất Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu thừa nhận sự thật phũ phàng

Câu nói ấn tượng của các nhà lãnh đạo trên thế giới trước khi COVID-19 giết hơn 1 triệu người

Chính quyền Trump trừng phạt hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, công ty Mỹ hoang mang

Sau WeChat, TikTok thoát hiểm phút chót nhờ thẩm phán Mỹ

Độc đáo công nghệ ảnh 3D tương tác giúp giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Nghiên cứu đột phá: Người bị sốt xuất huyết có kháng thể chống lại COVID-19

Ông Trump có thể phủ quyết quy tắc của FDA để phân phối vắc xin COVID-19 khẩn cấp

Nhân Hoàng
Bài liên quan
Mark Zuckerberg không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong 25 vụ kiện Facebook, Instagram gây hại cho trẻ em
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong hàng tá vụ kiện cáo buộc ông che giấu công chúng rằng Facebook và Instagram gây hại cho trẻ em, theo phán quyết từ thẩm phán liên bang Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Facebook hợp nhất hệ thống nhắn tin Messenger với Instagram mặc lo ngại của nhà lập pháp