Ngày 12.12, giá dầu đã tăng đến mức cao nhất từ giữa năm 2015 và lãi suất trái phiếu Mỹ đã chạm mức đỉnh trong suốt hai năm qua, sau khi các nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới đồng ý cắt giảm sản lượng sản xuất lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Giá dầu leo thang, Fed rục rịch chuẩn bị tăng lãi suất

Kiều Giang | 13/12/2016, 06:29

Ngày 12.12, giá dầu đã tăng đến mức cao nhất từ giữa năm 2015 và lãi suất trái phiếu Mỹ đã chạm mức đỉnh trong suốt hai năm qua, sau khi các nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới đồng ý cắt giảm sản lượng sản xuất lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Đầu tuần trước, khi Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất lần thứ hai sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước phi thành viên đã thỏa thuận đi đến thiết lập một "thị trường sống".

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 5%, đạt mức 57USD một thùng, cao nhất kể từ tháng 7.2015 và dầu thô Mỹ cũng tăng vọt lên mức trên 54USD một thùng.

Ả Rập Saudi, nhà sản xuất dầu mỏ số một trên thế giới, cho biết nước này có thể cắt giảm sản lượng sản xuất, thậm chí là nhiều hơn con số cắt giảm đã đồng ý trong cuộc họp OPEC diễn ra một tuần trước.

Ông Neil, nhà kinh tế trưởng quỹ Hermes cho biết: "Thỏa thuận của OPEC về việc cắt giảm 3% sản lượng sản xuất có thể sẽ khiến cho giá dầu tăng nhẹ".

Ngược lại, thị trường trái phiếu đang phải chịu áp lực nặng nề. Trái phiếu chính phủ của euro đã tăng mạnh, 5 điểm so với trái phiếu Đức, ở mức 0.4%. Trong khi đó, Mỹ lần đầu tiên dẫn đầu ở mức tăng lãi suất trái phiếu lên 2.5% kể từ tháng 10.2014.

Ông Chris Weston, giao dịch viên tại tại IG Markets cho biết "Chúng tôi đã chứng kiến những thỏa thuận giữa những nhà sản xuất OPEC và phi OPEC. Điều mà có thể thúc đẩy lạm phát thế giới gia tăng".

"Chúng ta biết là Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) sẽ đưa ra quyết định mới vào ngày 14.12, nên mọi người không chắc là có nên mua trái phiếu Mỹ lúc này hay không", Gennadiy Goldberg chiến lược gia của TD Securities tại New York cho biết.

Trong thị trường tiền tệ, đồng USD cũng giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chính do lo ngại Fed có thể đưa ra đề xuất tăng lãi suất với lý do là lợi nhuận của đồng bạc xanh đã đi quá xa.

Giang Nguyễn (theo Reuters)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu leo thang, Fed rục rịch chuẩn bị tăng lãi suất