LĐBĐ Trung Quốc vừa đưa ra thông báo về đại dịch coronavirus. Theo đó, giải đấu hàng đầu Chinese Super League sẽ bị hoãn vô thời hạn, chỉ quay trở lại khi tình hình được kiểm soát và thời gian sẽ được thông báo sau.

Giải vô địch bóng đá Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn vì coronavirus

31/01/2020, 12:25

LĐBĐ Trung Quốc vừa đưa ra thông báo về đại dịch coronavirus. Theo đó, giải đấu hàng đầu Chinese Super League sẽ bị hoãn vô thời hạn, chỉ quay trở lại khi tình hình được kiểm soát và thời gian sẽ được thông báo sau.

Khi dịch bệnh viêm đường hô hấp gây ra tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí hôm nay WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu thì mọi hoạt động của nước này gần như đình trệ. Sau khi các giải đấu như vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo được dời sang Australia, các giải đấu khác cũng chuyển đi nước khác thì mới đây, Liên đoàn bóng đá nước này cũng ra thông báo giải Chinese Super League sẽ bị hoãn vô thời hạn.

Theo thông báo, giải bóng đá hàng đầu nước này chỉ trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trước đó, BTC giải Vô địch điền kinh trong nhà thế giới cũng chính thức thông báo về việc tạm hoãn sân chơi này. Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đang thi đấu tại bảng B vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á ở Australia cũng bị vạ lây. Họ bị BTC buộc phải ở cách ly, cấm rời khỏi khách sạn của đội nửa bước. Riêng đội tuyển bóng đá nam thì yêu cầu không về quê ăn Tết hay ra nơi đông người.

Bên cạnh đó, khi dịch bệnh ở Trung Quốc ngày càng lan rộng thì rất nhiều vận động viên đến thi đấu tại Trung Quốc đã cảm thấy lo lắng. Theo báo chí nước ngoài thì tình hình nghiêm trọng đến mức hàng loạt ngôi sao từng thi đấu ở Ngoại Hạng Anh như Marouane Fellaini, Marko Arnautovic, Paulinho, Mousa Dembele, Odion Ighalo, Salomon Rondon và Oscar đều đang lên kế hoạch rời bỏ Trung Quôc. Họ nói với người đại diện rằng tiền bạc vào thời điểm hiện tại không còn quan trọng nữa. "Chưa bao giờ tôi lo lắng như lúc này. Giờ thì chỉ muốn về nhà", rất nhiều vận động viên thể thao chia sẻ.

Đ.Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải vô địch bóng đá Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn vì coronavirus