Ông Andrea Vella đại diện của Goldman Sachs khẳng định, với tư cách là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ và thế giới, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, tích cực tham gia tìm kiếm các nguồn vốn quốc tế dài hạn cho yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Goldman Sachs cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam

Trí Lâm | 26/04/2016, 18:34

Ông Andrea Vella đại diện của Goldman Sachs khẳng định, với tư cách là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ và thế giới, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, tích cực tham gia tìm kiếm các nguồn vốn quốc tế dài hạn cho yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Chiều 26.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp đoàn Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) do ông Andrea Vella, Giám đốc điều hành, Trưởng Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs châu Á, làm trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Andrea Vella chia sẻ về định hướng phát triển, cải cách và yêu cầu về vốn cho phát triển dài hạn của Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng và triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Andrea Vella thông báo vớiông Nguyễn Văn Bình về tình hình hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua, những lĩnh vực ưu tiên chính thời gian tới. Goldman Sachs sẽtìm kiếm cơ hội đầu tư mới dưới hình thức PPP trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nhất là các dự án nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và xử lý rác thải tại các thành phố lớn.

Ông Andrea Vella khẳng định, với tư cách là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ và thế giới, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, tích cực tham gia tìm kiếm các nguồn vốn quốc tế dài hạn cho yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, ông Nguyễn Văn Bình hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn; đánh giá cao vị thế và uy tín của Ngân hàng Goldman Sachs trong nền kinh tế Mỹ và hệ thống tài chính quốc tế, đặc biệt những kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán và quản lý đầu tư toàn cầu.

Ông cũng đề nghị Ngân hàng Goldman Sachs tiếp tục giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư của Việt Nam cho cộng động tài chính, doanh nghiệp quốc tế; trực tiếp tài trợ và kêu gọi các đối tác, quỹ đầu tư quốc tế mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Goldman Sachs cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam