Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sẽ tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) như đang thực hiện trong nửa đầu năm 2024, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) cho biết thời gian qua nổi lên vấn đề về ách tắc, tồn đọng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khiến các doanh nghiệp (DN) gửi đơn kêu cứu.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 2% thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024. Dự kiến việc giảm này sẽ khiến ngân sách hụt thu khoảng 25.000 tỉ đồng.
Thuế GTGT giảm sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước, từ đó tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, đóng góp cho phát triển khu vực dịch vụ, tiếp sức cho nhà sản xuất.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% sẽ giúp giảm giá bán hàng hóa dịch vụ, kích cầu tiêu dùng. Còn với doanh nghiệp, nó sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, kích thích sản xuất.
Nếu muốn bán hàng trực tuyến cho người dân châu Âu (EU), bất kỳ nhà bán hàng online, sàn giao dịch thương mại điện tử nào đều phải đăng ký kinh doanh ở một nước thành viên EU.
Các dịch vụ giặt là, cắt tóc, gội đầu, sửa chữa xe máy... sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.