Sáng 19.2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn có một nữ công nhân ở H.Cẩm Giàng về quê khai gian dối khiến các nhân viên y tế phải cách ly.

Hà Tĩnh: Nữ công nhân khai gian dối khi đến từ Hải Dương khiến 4 nhân viên y tế phải cách ly

Bài, ảnh: Thành Chung | 19/02/2021, 11:48

Sáng 19.2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn có một nữ công nhân ở H.Cẩm Giàng về quê khai gian dối khiến các nhân viên y tế phải cách ly.

Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo đang thực hiện cách ly tại nhà đối với nữ công nhân N.T.L.A (19 tuổi, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) do trở về từ vùng dịch nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly. L.A hiện làm công nhân lao động ở huyện Cẩm Giàng, khu vực đang có ổ dịch COVID-19 phức tạp, trở về Hà Tĩnh trước ngày có lệnh cách ly tập trung.

Lúc 10 giờ ngày 18.2, cô gái này đến Bệnh viện thị xã Kỳ Anh để khám với triệu chứng đau bụng. Khi đi qua cổng bệnh viện, bộ phận sàng lọc khai thác yếu tố dịch tễ để phân luồng nhưng người này khai báo là không có đi đâu. Sau đó, L.A được đưa vào buồng khám bệnh số 3, tại đây bác sĩ khai thác lại thì cô khai trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Phía bệnh viện lập tức chuyển L.A ra buồng khám cho các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 rồi liên hệ với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

UBND huyện Kỳ Anh thông tin cơ quan y tế lấy mẫu từ L.A. cùng các thành viên trong gia đình cô để xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị L.A âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Đồng thời tất cả 7 trường hợp tiếp xúc gần với chị A., trong đó có 4 nhân viên y tế cũng có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện chị A. đã được đưa vào cách ly y tế tập trung và sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tất cả người từ các tỉnh, thành phố khác khi về địa bàn tỉnh phải đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú cung cấp thông tin cá nhân, lịch trình đi lại trên mẫu khai báo y tế. Trường hợp nhập cảnh hoặc trở về từ vùng có dịch phải bị cách ly tập trung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Nữ công nhân khai gian dối khi đến từ Hải Dương khiến 4 nhân viên y tế phải cách ly