Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19 do tiếp xúc 2 lần với bệnh nhân trước đó.

Hải Dương: Một thợ xây nhiễm COVID-19 do có 2 lần tiếp xúc với người nhiễm

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 18/02/2021, 15:15

Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19 do tiếp xúc 2 lần với bệnh nhân trước đó.

Sáng 18.2, ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, vào cuối giờ chiều ngày 17.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nam Sách ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là anh T.H.T. (41 tuổi, ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, anh T. làm nghề thợ xây). Anh T. đã được cách ly tập trung từ ngày 1.2. Trước đó, ngày 24.1 anh T. tiếp xúc với bệnh nhân 1732 và ngày 10.2 tiếp xúc với bệnh nhân 2080.

hai-duong-9.jpg
Thợ xây tiếp xúc với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Nam Sách dương tính SARS-CoV-2

Trước khi cách ly, anh T. có đi xây tại trạm bơm ở xã Thanh Hải (Thanh Hà) tiếp xúc với 5 người và trở về nhà tiếp xúc với người trong gia đình. Từ ngày 25-28.1, anh T. đi làm bình thường. Ngày 30.1, anh khai báo y tế, tự cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai khi nhận được thông tin công bố bệnh nhân 1732.

Ngày 1.2, anh T. được đưa đi cách ly tập trung, ngày 7.2, anh T. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và các lần sau đã xác nhận dương tính với COVID-19.

"Từ đầu đợt dịch đến nay, huyện Nam Sách có 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 , trong đó riêng ổ dịch xã Nam Tân có 28 ca, Đồng Lạc và An Lâm mỗi địa phương 1 ca" - ông Thụ cho hay.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 15 giờ ngày 17.2, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 19 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 9 người ở TP Chí Linh, 7 người ở huyện Cẩm Giàng, 2 người ở TP Hải Dương và 1 người ở huyện Nam Sách, nâng tổng số bệnh nhân lên 558 người. Các bệnh nhân trên đều là trường hợp F1 đã cách ly tập trung trước đó. Trong ngày, lực lượng chức năng đã truy vết 287 trường hợp F1, lấy 22.497 mẫu xét nghiệm.

Hiện tại có 218 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế TP Chí Linh); 219 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương); 6 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương; 1 người điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Đã có 64 trường hợp điều trị khỏi COVID-19 và được ra viện. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã phong tỏa 35 thôn, khu dân cư; 18 xã, phường.

Ngày 18.2 tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, người nghi ngờ mắc COVID-19; tiếp tục truy vết các trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Dương: Một thợ xây nhiễm COVID-19 do có 2 lần tiếp xúc với người nhiễm