Nếu như Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đạt được một thỏa thuận hòa bình để kết thúc hẳn Chiến tranh Triều Tiên, Seoul vẫn muốn quân Mỹ ở lại bảo vệ Hàn Quốc như một lực lượng hòa giải, nếu như xảy ra chuyện xung đột quân sự giữa Hàn Quốc với các cường quốc láng giềng như Trung Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc muốn quân Mỹ bảo vệ khi có xung đột quân sự

Trần Trí | 02/05/2018, 17:40

Nếu như Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đạt được một thỏa thuận hòa bình để kết thúc hẳn Chiến tranh Triều Tiên, Seoul vẫn muốn quân Mỹ ở lại bảo vệ Hàn Quốc như một lực lượng hòa giải, nếu như xảy ra chuyện xung đột quân sự giữa Hàn Quốc với các cường quốc láng giềng như Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo Reuters, đầu buổi sáng 2.5, một quan chức Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) đã nói như trên.

Sau đó cùng ngày, người phát ngôn Kim Eui-kyeom của Phủ Tổng thống Hàn Quốc dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in: “Quân đội Mỹ trú đóng ở Hàn Quốc là một vấn đề liên quan thỏa thuận đồng minh giữa Hàn Quốc với Mỹ. Việc này không liên quan sự ký kết những thỏa thuận hòa bình”.

Đấy là câu trả lời của Nhà Xanh, sau khi giới truyền thông Hàn Quốc thắc mắc một bài xã luận được đăng tải hồi đầu tuần, mà tác giả là nhà kinh tế học Moon Chung-in, một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc.

Trong bài viết, vị học giả nói sẽ khó biện hộ sự hiện hiện của 28.500 quân Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, nếu như liên Triều ký một thỏa thuận hòa bìnhđể kết thúc vĩnh viễn Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nhưng người phát ngôn Nhà Xanh nói: Cố vấn Moon đã được yêu cầu không gây hoang mang.

Tại cuộc gặp lịch sử ngày 27.4 ở Bàn Môn Điếm, Tổng thống Moon và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-in đã nhất trí tiến tới việc ký thỏa thuận hòa bình.

Trước đây, Triều Tiên luôn đòi hỏi quân Mỹ chấm dứt trú đóng ở Hàn Quốc, một điều kiện để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Nhưng trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm mà 2 lãnh đạo Triều - Hàn đã ký, yêu sách này không được nhắc đếnvà Tổng thống Moon cùng lãnh đạo Kim hứa sẽ làm việc để hoàn toàn phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Bích Ngọc(theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc muốn quân Mỹ bảo vệ khi có xung đột quân sự