Thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận giao hữu hoà Triều Tiên 1-1 tối 25.12.

HLV Park Hang-seo khen tân binh Minh Vương, Văn Đại trong trận hoà Triều Tiên

yen pham | 25/12/2018, 21:48

Thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận giao hữu hoà Triều Tiên 1-1 tối 25.12.

Hoà tuyển Triều Tiên 1-1 trong trận cầu cầm bóng nhiều hơn và nhiều tình huống ăn bàn hơn nhưng HLV Park Hang-seo cho biết, ông khá hài lòng với các học trò, đặc biệt là các tân binh vì mới tập trung vào đội tuyển nhưng có sự thể hiện tốt. "Minh Vương và Thành Chung là hai người từng chơi ở U.23 châu Á và ASIAD, nên hiểu phong cách đá và huấn luyện của tôi, hiểu những gì tôi cần từ họ ở trên sân. Còn Ngân Văn Đại vốn đá tiền đạo nhưng nay tôi cho đá ở vị trí của Trọng Hoàng. Mặc dù đá trái sở trường nhưng cậu ấy đá rất tốt, nên tôi cho Đại đạt 100 % màn trình diễn hôm nay”, HLV Park phát biểu sau trận đấu.

Nói về đối thủ Triều Tiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, trình độ và tổng thể đội khách tương đương với các đối thủ tuyển Việt Nam tại Asian Cup sắp tới nên trận đấu hôm nay là bài thử rất ý nghĩa với Việt Nam.

"Qua trận đấu hôm nay, tôi thấy Triều Tiên cũng mạnh không kém các đối thủ sắp tới của Việt Nam ở Asian Cup. Họ nhập cuộc tốt. Đây là là đội bóng trẻ, có HLV cũng trẻ, nhưng tài năng. Tôi tin Triều Tiên sẽ chơi tốt ở Asian Cup sắp tới", HLV Park nói thêm.

Sau trận giao hữu với Triều Tiên, ngày 27.12 tuyển Việt Nam sẽ sang Qatar và có trận giao hữu với Philippines trước khi đến UAE tham gia Asian Cup.

Y.Phạm. Ảnh: Lâm Thoả
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Park Hang-seo khen tân binh Minh Vương, Văn Đại trong trận hoà Triều Tiên