Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến hết ngày 28.10, có 21 quận huyện và TP.Thủ Đức đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi, riêng Q.Gò Vấp triển khai ngày 29.10.

Hơn 86.000 người trẻ 12-17 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm vắc xin của Pfizer

T.V | 29/10/2021, 17:01

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến hết ngày 28.10, có 21 quận huyện và TP.Thủ Đức đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi, riêng Q.Gò Vấp triển khai ngày 29.10.

Hôm qua 28.10, TP đã triển khai tiêm đồng loạt tại 131 điểm tiêm, bao gồm tại các trường học và bệnh viện, tiêm được cho 81.157 em. Tại các bệnh viện bộ ngành, số lượng tiêm trong ngày là 658 em. Cùng ngày, TP đã ghi nhận 4 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Như vậy, tổng số người trẻ 12-17 tuổi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ đầu chiến dịch đến nay là 86.324 em (79.788 em 16-17 tuổi, 6.536 em 12-15 tuổi). Loại vắc xin sử dụng tiêm cho các em từ 12-17 tuổi là Comirnaty của Pfizer.

Trong quá trình tiêm vắc xin, các em tuân thủ theo quy trình một chiều, được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ. Mỗi học sinh đi tiêm chủng có một phụ huynh theo cùng, vừa theo dõi sức khỏe cho con em, vừa ký giấy đồng thuận cho các em trước khi tiêm.

Theo HCDC, trong ngày 28.10, TP.HCM đã tiêm được 103.683 mũi vắc xin. Tại các điểm tiêm đều an toàn, trật tự. Từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đến ngày 28.10 đã tiêm được 12.938.986 mũi, trong đó 5.689.910 người tiêm mũi 2. Người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi đạt 99,48%; người tiêm đủ 2 mũi đạt 78,93%; người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi đạt 90,15%; người trên 50 tuổi được tiêm 2 mũi đạt 84,16%. TP.HCM cũng đã tiêm 3.311.218 mũi vắc xin Vero Cell.

Từ ngày 29.10, TP.HCM tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng theo kế hoạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 86.000 người trẻ 12-17 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm vắc xin của Pfizer