Giám đốc Sở Tư pháp Hồng Kông Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng) tuyên bố không có căn cứ gì để cấm thẩm phán là người nước ngoài xét xử những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia Trung Quốc.

Hồng Kông: Không thể cấm thẩm phán khác quốc tịch xử án liên quan an ninh quốc gia

03/06/2020, 07:57

Giám đốc Sở Tư pháp Hồng Kông Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng) tuyên bố không có căn cứ gì để cấm thẩm phán là người nước ngoài xét xử những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia Trung Quốc.

Quy định tất cả những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia chỉ có thể do thẩm phán địa phương quốc tịch Trung Quốc xét xử của Macau khó áp dụng tại Hồng Kông - Ảnh: SCMP

Bà Trịnh đánh giá việc lựa chọn thẩm phán dựa trên quốc tịch của họ thật kỳ lạ, đi ngược lại quy tắc lâu đời được bảo vệ bởi Luật Cơ bản - bộ luật tối cao của đặc khu này. Theo Giám đốc Trịnh, Hồng Kông có thể hưởng lợi nếu thành lập một tòa án đặc biệt.

Quốc hội Trung Quốc ngày 28.5 bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh quốc gia với Hồng Kông. Luật dự kiến ra mắt trong vài tuần tới, không cần thông qua Hội đồng Lập pháp đặc khu.

Một số chính trị gia Hồng Kông đang cân nhắc học hỏi mô hình Macau: Quy định tất cả những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia chỉ có thể do thẩm phán địa phương quốc tịch Trung Quốc xét xử. Tuy nhiên phe bảo vệ dân chủ lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Mọi cấp tòa án tại Hồng Kông đều có thẩm phán là người nước ngoài - Ảnh: SCMP

Giáo sư hành chính công Eilo Yu Wing-yat thuộc Đại học Macau cho biết do Macau thiếu chuyên gia tư pháp nên giới chức Bắc Kinh đưa được nhiều thẩm phán quốc tịch Trung Quốc đến đây. Tại Hồng Kông thì hoàn toàn khác, mọi cấp tòa án đều có thẩm phán là người nước ngoài. Hơn nữa Luật Cơ bản chỉ quy định hai chức vụ tư pháp phải là người quốc tịch Trung Quốc: Chánh án Tòa Phúc thẩm cùng Chánh án Tòa Tối cao Hồng Kông.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
1 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồng Kông: Không thể cấm thẩm phán khác quốc tịch xử án liên quan an ninh quốc gia