Theo giới quan sát, Trung Quốc sẽ chờ đợi một khoảng thời gian nữa trước khi công bố biện pháp đáp trả Mỹ vì quyết định xóa bỏ ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông của Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc chưa dám phản ứng khi Mỹ bỏ ưu đãi thương mại cho Hồng Kông

31/05/2020, 07:38

Theo giới quan sát, Trung Quốc sẽ chờ đợi một khoảng thời gian nữa trước khi công bố biện pháp đáp trả Mỹ vì quyết định xóa bỏ ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông của Tổng thống Donald Trump.

Hồng Kông trở thành điểm nóng trong căng thẳng Mỹ - Trung - Ảnh: Straits Times

Giáo sư luật Điền Phi Long thuộc đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh nhận định, Trung Quốc chọn cách chờ đợi kế hoạch chi tiết từ phía Tổng thống Trump rồi mới trả đũa tương xứng.

“Tôi tin giới chức Bắc Kinh đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau. Chúng ta có thể sắp chứng kiến biện pháp ăn miếng trả miếng như áp đặt hạn chế đi lại lẫn nhau, đánh thuế hàng hóa của nhau”, giáo sư Điền cho biết.

Tổng thống Trump hôm 29.5 tuyên bố loại bỏ quy chế hải quan và đi lại đặc biệt mà Hồng Kông được hưởng bấy lâu nay. Tuyên bố có hiệu lực với một loạt thỏa thuận giữa Mỹ với đặc khu này.

Dù trước đó rất quyết liệt bảo vệ kế hoạch áp đặt luật an ninh với Hồng Kông, chỉ trích Mỹ can thiệp, nhưng Trung Quốc đến nay chưa “phản pháo” tuyên bố Tổng thống Trump mới đưa ra.

Cả Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) lẫn hãng Tân Hoa Xã đều không đưa tin Mỹ bỏ ưu đãi thương mại cho Hồng Kông, hầu hết phương tiện truyền thông tập trung vào động thái tuyệt giao với Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn im lặng.

Chỉ có Thời báo Hoàn cầu (phụ trương Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) đăng bài xã luận chỉ trích “chiến thuật cực đoan” Mỹ thực hiện là “tự sát”.

“Mỹ dám trừng phạt Trung Quốc đến mức độ nào? Họ phải tính toán tổn thất trước. Hồng Kông đóng góp thặng dư thương mại hàng tỉ USD mỗi năm cho Mỹ và có liên kết với lợi ích của nhiều doanh nghiệp Mỹ lớn”, Thời báo Hoàn cầu viết.

Báo cũng khẳng định: “Trung Quốc đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Dù Mỹ tiến xa đến đâu, Trung Quốc luôn sẵn sàng hầu”.

Theo giáo sư quan hệ quốc tế Thời Ân Hoằng thuộc Đại học Nhân dân (Bắc Kinh):

“Trung Quốc có thể trả đũa bằng cách ban hành lệnh cấm đi lại nhằm vào quan chức Mỹ, đồng thời đẩy nhanh quá trình xây dựng luật an ninh áp đặt với Hồng Kông. Tôi tin bất cứ biện pháp đều cần chờ Chủ tịch Tập Cận Bình chấp thuận”.

Ông còn dự đoán Mỹ sẽ triển khai trừng phạt ngay lúc luật an ninh áp đặt với Hồng Kông có hiệu lực.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Trung Quốc bị ảnh hưởng vì Tesla, Amazon, Intel và Ericsson tiếp tục sa thải nhiều nhân viên
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chưa dám phản ứng khi Mỹ bỏ ưu đãi thương mại cho Hồng Kông