Tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei hôm 7.2 tuyên bố sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của chính phủ các nước EU trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại “đe dọa an ninh” khi sử dụng các thiết bị của Huawei tại châu Âu.

Huawei sẵn sàng chấp nhận sự giám sát từ châu Âu

Hoàng Vũ | 08/02/2019, 11:02

Tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei hôm 7.2 tuyên bố sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của chính phủ các nước EU trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại “đe dọa an ninh” khi sử dụng các thiết bị của Huawei tại châu Âu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu tại buổi tiệc chào đón Tết nguyên đán tại Brussels (Bỉ)của Trưởng văn phòng đại diện Huawei ở EU - ông Abraham Liu.

Theo ông Liu, Huawei “đã không và sẽ không bao giờ” làm tổn hại đến lợi ích khách hàng hoặc an ninh của các quốc gia khác, đồng thời khẳng định an ninh mạng đối với Huawei là một vấn đề kỹ thuật thiết yếu và cho biết tập đoàn sẵn sàng chịu giám sát bởi các chính phủ châu Âu.

“An ninh mạng nên được coi một vấn đề kỹ thuật thay vì một vấn đề ý thức hệ. Bởi vì các vấn đề kỹ thuật luôn có thể được giải quyết thông qua các giải pháp phù hợp trong khi vấn đề ý thức hệ thì không”, Reuters trích dẫn phát biểu của ông Liu.

Người đại diện tập đoàn Huawei cũng cho biết các thiết bị Huawei, được kiểm tra và thử nghiệm bởi nhiều nhà quản lý và nhà khai thác viễn thông hàng đầu trên thế giới và hiện “chưa bao giờ gây ra bất kỳ vi phạm an ninh mạng nghiêm trọng nào”.

“Chúng tôi (Huawei) luôn sẵn sàng chấp nhận sự giám sát và đề xuất của tất cả các chính phủ, khách hàng và đối tác châu Âu”, ông Liu nói thêm.

Huawei là một trong những nhà cung cấp thiết bị và dịch vụviễn thônglớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tập đoàn này đang đối mặt sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về mối quan hệ “sân sau” với chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện để Bắc Kinh sử dụng công nghệ để do thám. Về phần mình, tập đoàn Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng điều đó thiếu căn cứ.

Nhật Huyền (theo Reuters)
Bài liên quan
Huawei Pura 70 Pro và Ultra 'cháy hàng' sau 1 phút mở bán online dù bị Mỹ giám sát về chip
Huawei bắt đầu bán hai smartphone cao cấp dòng Pura 70 là Pro và Ultra hôm 18.4 mà nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ tích hợp chip tiên tiến. Điều này là mối lo lớn cho Apple.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
40 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei sẵn sàng chấp nhận sự giám sát từ châu Âu