Trong đám đông ăn mừng chiến thắng của chính trị gia Joe Biden cùng cấp phó Kamala Harris vẫn có vài nhóm ủng hộ đương kim lãnh đạo Donald Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Không khí tại Mỹ sau thông tin ông Biden đắc cử

Cẩm Bình | 08/11/2020, 09:30

Trong đám đông ăn mừng chiến thắng của chính trị gia Joe Biden cùng cấp phó Kamala Harris vẫn có vài nhóm ủng hộ đương kim lãnh đạo Donald Trump biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

New York tràn ngập trong tiếng còi xe lẫn tiếng reo hò lúc báo đài đưa tin cặp đôi Biden - Harris đắc cử. Tại trung tâm thành phố Chicago có hàng trăm người tập trung quanh tòa tháp Trump uống rượu và hát vang bài “We are the champions” (Chúng ta là người chiến thắng).

00ec6376-b23e-4df4-85b5-6351947667d7-afp_afp_8ur8uf.jpg
Tin chính trị gia Joe Biden đắc cử lan khắp nước Mỹ - Ảnh: Getty Images

Tại thành phố Boulder thuộc bang Colorado, Marisole Bolanos nghe thấy tiếng hò reo trong một chợ nông sản. Xe chạy qua thì bóp kèn inh ỏi và mọi người đổ xô đi ăn mừng.

Bà chia sẻ: “Đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Thời gian 4 năm qua chia rẽ chúng ta rất nhiều. Tôi hy vọng chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt, biến nước Mỹ thành nơi đáng tôn trọng hơn”.

e0d8caba-3d23-4c1e-bb0a-3134b7a4d836-ap_aptopix_election_2020_protests_philadelphia.jpg
Tại Philadelphia - Ảnh: Getty Images
7878c406-0558-4db5-b4ab-902a62afce4e-ap_election_2020_americas_emotions.jpg
Cảnh ăn mừng tại New York - Ảnh: Getty Images

Tại thủ đô Washington D.C, Jerry Hauser lao ngay ra phố ăn mừng cùng gia đình với hy vọng 4 năm tới sẽ kết thúc “mọi điều điên rồ” cũng như đem lại tiến bộ trong giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, nhập cư, chăm sóc sức khỏe… Ông đặc biệt ca ngợi chiến thắng của bà Harris – người phụ nữ da màu đầu tiên se trở thành Phó tổng thống Mỹ.

65766173-38dd-4a50-a480-2aba4304e257-xxx_usatoday_439080_jmg_20599.jpg
Bà Kamala Harris sắp trở thành nữ Phó tổng thống Mỹ da màu đầu tiên - Ảnh: Getty Images

Sonna Singleton Grego - quan chức hạt Clayton (bang Georgia) - chúc mừng chính trị gia Biden và nhấn mạnh: “Tiếng nói của chúng tôi đã được lắng nghe”. Dân số Clayton chủ yếu là người da đen, chính họ góp phần giúp ứng viên đảng Dân chủ lật ngược tình thế ngoạn mục.

Tại Miami, Rocio Velazquez - một người nhập cư đang xin nhập tịch - cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin đương kim lãnh đạo Trump thất cử. Bà hy vọng chính quyền mới sẽ giảm bớt chia rẽ, biến Mỹ thành đất nước thân thiện hơn.

0_election-2020-reactions-in-washington-dc-usa-06-nov-2020.jpg
Người dân tập trung bên ngoài Nhà Trắng - Ảnh: EPA-EFE
0_news-election-2020-in-washington-dc.jpg
Nhiều biểu ngữ châm chọc đương kim lãnh đạo Donald Trump - Ảnh: EPA-EFE
800x-1.jpg
Ông Trump có vẻ không vui sau khi trở về Nhà Trắng - Ảnh: EPA-EFE

Nhưng bên cạnh niềm vui vẫn có nỗi buồn cùng sự hoài nghi. Tại Michigan, Michael Elkins mặc áo in hình quốc kỳ Mỹ tham gia biểu tình vì nghi ngờ có gian lận bầu cử. Cư dân Chicago Lane Kreisl cũng tin như vậy dù chẳng hề có bằng chứng gì.

Mike Quillen - ông chủ một loạt nhà hàng ở thành phố Sarasota (Florida) - lo ngại chính quyền mới tăng thuế và ban hành nhiều hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan.

“Rất nhiều chính sách của chính quyền Trump hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vốn đóng vai trò trụ cột kinh tế Mỹ. Tôi lo (chính trị gia Biden) sẽ áp dụng cách tiếp cận “cào bằng””, theo ông Quillen.

Cư dân Los Angeles Dan Welte buồn khi nghe tin, nhưng hy vọng chính trị Biden sẽ làm hài lòng cả hai phe.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không khí tại Mỹ sau thông tin ông Biden đắc cử