Chuyên gia chính trị học Michael Chase thuộc tổ chức nghiên cứu RAND Corporation khuyến nghị Mỹ nên ra tay ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng eo biển Đài Loan nổ ra trong năm tới – thời điểm hòn đảo tự trị tổ chức bầu cử lựa chọn nhà lãnh đạo.

Khủng hoảng eo biển Đài Loan có thể nổ ra vào năm 2020

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 03/03/2019, 13:06

Chuyên gia chính trị học Michael Chase thuộc tổ chức nghiên cứu RAND Corporation khuyến nghị Mỹ nên ra tay ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng eo biển Đài Loan nổ ra trong năm tới – thời điểm hòn đảo tự trị tổ chức bầu cử lựa chọn nhà lãnh đạo.

Theo chuyên gia Chase, nền kinh tế phát triển chậm lại cũng như thay đổi trong nhận thức về sức mạnh của lực lượng quân sự Mỹ là hai yếu tố thúc đẩy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn nữa với Đài Loan. Còn phía bà Thái Anh Văn vì muốn đắc cử thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo sẽ đưa ra nhiều phát ngôn mạnh mẽ hơn.

Dù nhận định Mỹ khó lòng tạo được điều kiện thuận lợi để quan hệ hai bờ có đột phá đáng kể, nhưng chuyên gia Chase đề xuất Mỹgiúp Đài Bắc cải thiện năng lực nội tại, đồng thời thuyết phục Trung Quốcrằng họ không đủ sức gây hại cho hòn đảo tự trị nào mà không phải trả giá lớn.

Cụ thể, có thể giúp Đài Loan tham gia nhiều tổ chức quốc tế hơn, cải thiện quan hệ với các quốc gia như Nhật Bản hay Úc, âm thầm hỗ trợ chống tấn công mạng từ Trung Quốc nếu cần thiết. Ngoài ra phía quân đội Mỹ cũng nên thể hiện khả năng phản ứng trước bất kỳ hành động bất ngờ nào của cường quốc châu Á.

“Thay vì chờ đến lúc tình hình xấu đi mới hành động, giới hoạch định chính sách Mỹ nên cân nhắc và chuẩn bị một số phương án ngăn chặn cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan, cũng như đảm bảo sẵn sàng đối phó một khi khủng hoảng nổ ra”, chuyên gia Chase nhấn mạnh.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ có ngày thống nhất. Cường quốc châu Á những năm gần đây không ngừng gây áp lực với chính quyền Thái Anh Văn theo tư tưởng đòi độc lập hiện tại.

Trong khi đó, Mỹ dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức nhưng luôn hỗ trợ hòn đảo tự trị đối phó Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo Taiwan News)
Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khủng hoảng eo biển Đài Loan có thể nổ ra vào năm 2020