Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa bày tỏ thái độ gay gắt khi Bộ Tư pháp Canada ban hành văn bản ủy quyền xúc tiến dẫn độ Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu.

Trung Quốc phản ứng với quyết định dẫn độ CFO Huawei

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 02/03/2019, 09:53

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa bày tỏ thái độ gay gắt khi Bộ Tư pháp Canada ban hành văn bản ủy quyền xúc tiến dẫn độ Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu.

Theo thông cáo đăng trên trang thông tin của Đại sứ quán: “Phía Trung Quốc rất không hài lòng và phản đối mạnh mẽ động thái Bộ Tư pháp Canada vừa thực hiện. Những diễn biến xảy ra cho thấy đây không phải một vụ án đơn giản, mà là ngược đãi nhắm vào một doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Dù có cố hô hào tôn trọng nguyên tắc pháp trị hay độc lập tư pháp thì phía Canada không thể che giấu sai lầm”.

“Rõ ràng có can thiệp chính trị, nếu Canada tôn trọng nguyên tắc pháp trị cùng độc lập tư pháp thì đáng ra phải từ chối yêu cầu dẫn độ (từ Mỹ) rồi trả tự do cho bà Mạnh. Phán quyết cuối cùng của tòa án sẽ chứng minh họ có kiên quyết gìn giữ độc lập tư pháp hay không”, thông cáo viết.

CFO Huawei bị bắt giữ tại Vancouver vào cuối năm ngoái và hiện đang chịu quản thúc tại gia. Mỹcáo buộc bà Mạnh âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt nhắm vào Iran, nên yêu cầu Canada dẫn độ bà sang Mỹ.

Chính quyền Ottawa ngày 1.3 thông báo Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản ủy quyền xúc tiến dẫn độ CFO Huawei. Vụ việc chuẩn bị được chuyển sang bên tòa án tiến hành điều trần, tiến trình tố tụng có thể kéo dài do hệ thống tư pháp quốc gia Bắc Mỹ cho phép kháng cáo tại nhiều cấp tòa.

Sau cùng, Bộ trưởng Tư pháp Canada dựa trên phán quyết tòa án để quyết định có ra lệnh giao nộp (dẫn độ bà Mạnh) hay không – một lựa chọn sẽ khiến Mỹ hoặc Trung Quốc tức giận.

Bộ trưởng Tư pháp Canada David Lametti hiện từ chối bình luận về tiến trình dẫn độ. Tập đoàn Huawei cũng chưa đưa ra phản ứng. Phía Bộ Tư pháp Mỹ gửi lời cảm ơn chính quyền Ottawa.

Vụ CFO Huawei khiến quan hệ Trung Quốc - Canada xấu đi. Ngay sau khi bà Mạnh bị bắt thì Bắc Kinh đã thực hiện hành động tương tự với một số công dân quốc gia Bắc Mỹ.

Giáo sư Charles Burton đến từ đại học Brock cảnh báo cường quốc châu Á sắp tới sẽ còn trả đũa nhiều hơn, có thể là gây khó khăn cho hoạt động nhập khẩu hạt cải dầu (chiết xuất làm dầu ăn) từ Canada hoặc cấm sinh viên đến Canada.

Cẩm Bình (theo Sohu, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc phản ứng với quyết định dẫn độ CFO Huawei