Lao động Ukraine ra nước ngoài sinh sống trong năm 2018 đã gửi về nước này gần 11 tỉ USD.

Kiều hối từ Ba Lan, Nga, Mỹ về Ukraine tăng mạnh

Hà Ngọc Bách | 30/03/2019, 11:04

Lao động Ukraine ra nước ngoài sinh sống trong năm 2018 đã gửi về nước này gần 11 tỉ USD.

Tính từ năm 2014, hàng triệu người Ukraine đã phải sang các nước láng giềng như Ba Lan, Nga, Czechvà Ý để làm việc. Nguyên nhân chính là tình hình kinh tế không được tốt trong nước.

Trong năm 2018, người lao động Ukraine ở nước ngoài đã gửi về nước tới 10,88 tỉ USD, tăng mạnh 17,5% so với năm trước.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, lượng kiều hối lớn nhất của nước này đến từ các lao động đang làm việc tại Ba Lan, Nga, Mỹ, Czechvà Ý.

Một phần ba lượng kiều hối của Ukraine đến từ nước láng giềng phía tây là Ba Lan, tăng 16,4% so với năm ngoái đạt 3,626 tỉ USD. Nga vẫn là nước có kiều hối sang Ukraine đứng thứ 2, đạt 948 triệu USD, giảm mạnh 26,8% so với năm trước.

Tổng lượng kiều hối của người lao động Ukraine sang nước ngoài đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2017, lượng kiều hối nước ngoài gửi về nước này đạt 9,3 tỉ USD, tăng 24% so với năm 2016.

Ái Vi (theo UNIAN)

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiều hối từ Ba Lan, Nga, Mỹ về Ukraine tăng mạnh