Tháp cầu chính của tuyến đường sắt cao tốc Phúc Châu - Hạ Môn ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã xoay vào vị trí thành công hôm 8.7.

Kỹ sư Trung Quốc xoay tháp cầu 12.000 tấn trong 85 phút

10/07/2020, 16:27

Tháp cầu chính của tuyến đường sắt cao tốc Phúc Châu - Hạ Môn ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã xoay vào vị trí thành công hôm 8.7.

Các kỹ sư Trung Quốc đã nhận thấy rủi ro cao có thể xảy ra nếu tiến hành xây dựng tháp cầu chính quá gần tuyến đường cũ. Nhóm dự án đã quyết định xây tháp trước, sau đó mới xoay vào đúng vị trí.

Đầu tiên họ lắp đặt một trụ đỡ tròn chịu được sức nặng 12.000 tấn tại chân tháp. Tiếp đó, các chuyên gia lắp đặt 14 cảm biến trên công trình này để đo độ thăng bằng cùng lúc. Sau 85 phút, tháp chính đã xoay 90 độ thành công.

Được biết, tuyến đường sắt cao tốc Phúc Châu - Hạ Môn dự kiến hoàn thành năm 2022, cho phép tàu chạy với vận tốc 350km/h.

Nguồn video: CGTN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
17 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỹ sư Trung Quốc xoay tháp cầu 12.000 tấn trong 85 phút