Đại sứ Mỹ tại Moscow, ông Jon Huntsman nói “Tôi không biết làm sao chuyện đó có thể xảy ra”, vào lúc có “bão cáo buộc” từ Nga rằng Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018.

Lại 'dấy lên phong trào' tố cáo Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống Nga

Trần Trí | 27/02/2018, 15:32

Đại sứ Mỹ tại Moscow, ông Jon Huntsman nói “Tôi không biết làm sao chuyện đó có thể xảy ra”, vào lúc có “bão cáo buộc” từ Nga rằng Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018.

Theo báoWashington Times,vài tuần qua, giới truyền thông nhà nước Nga liên tục cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp vào nền dân chủ Nga.

Theo hãng tin nhà nước TASS, trong chuyến thăm thành phố Kazan (tây nam Nga), ông Huntsman cực lực phủ nhận những cáo buộc này. Ông nói: “Cáo buộc can thiệp là vô lý, và đôi khi tôi lo ngại chuyện này leo thang khẩu chiến khi bên này tố bên kia can thiệp”, và ông khẳng định Mỹ quan tâm sâu sắc vào quan hệ Mỹ - Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra ngày 18.3 tới, với Tổng thống sắp mãn nhiệm Vladimir Putin được đánh giá là sẽ dễ dàng có nhiệm kỳ thứ tư. Các thăm dò gần đây cho thấy ông Putin dẫn đầu với tỉ lệ hơn 60 % so với 7 ứng cử viên khác.

Liên quan vấn đề trừng phạt Nga, Đại sứ Mỹ nói ông không có thông tin khi nào sẽ công bố các mức trừng phạt mới, với lý do Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và can thiệp vào khủng hoảng Ukraine năm 2014.

Ngày 23.2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói Bộ sẽ sớm công bố những mức trừng phạt mới, dựa theo cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Văn phòng Công tố viên đặc biệt Robert Muller hôm 17.2 cáo buộc 13 công dân Nga và nhiều công ty Nga cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bằng cách dùng nhân thân khai giả trên mạng để phát tántin giả lên mạng xã hội.

TASS cũng đưa tin Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện Nga) sẽ trình báo cáo hàng năm vào cuối tuần này, về “vấn đề can thiệp vào nội bộ Nga”, với những đoạn mô tả chi tiết điều mà Nga xem là nước ngoài can thiệp vào chiến dịch tranh cử hiện tại.

5 kênh truyền hình nhà nước cùng 3 đài phát thanh Nga sẽ tổ chức phát sóng các cuộc tranh luận - dưới nhiều dạng thức - vào các khung giờ khác nhau, để cử tri tiếp cận thông tin về các ứng cử viên. Ông Putin sẽ không tham gia tranh luận, nhưng có thể ông sẽ công bố cương lĩnh tranh cử qua thông điệp liên bang ngày 1.3 tới.

Bích Ngọc (theo Washington Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại 'dấy lên phong trào' tố cáo Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống Nga