Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh một loạt lãi suất điều hành. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng tác động thực tế tới nền kinh tế của các lần cắt giảm lãi suất điều hành càng về sau càng hạn chế.
Đánh giá động thái giảm thêm một loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia cho rằng việc này không phải là nới lỏng thêm chính sách tiền tệ mà chủ yếu là giảm áp lực chi ngân sách, chi phí hoạt động.
Đánh giá động thái giảm thêm một loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia cho rằng việc này không phải là nới lỏng thêm chính sách tiền tệ mà chủ yếu là giảm áp lực chi ngân sách, chi phí hoạt động.
Ngân hàng Nhà nước quyết định tiếp tục giảm thêm một số mức lãi suất quan trọng với mức giảm 0,2 - 0,5%/năm nhằm tiếp sức thanh khoản cho hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.
Sau khi đã mạnh tay cắt giảm lãi suất điều hành 2 lần trong quý 1/2020, chuyên gia dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ không chú trọng mục tiêu giảm thêm lãi suất điều hành trong quý 2.
Động thái giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước lần này sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giữa ngân hàng và các tổ chức kinh tế, nhưng chủ yếu là ở kỳ hạn ngắn.
Quyết định giảm đồng bộ các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay một cách bền vững thời gian tới, góp phần tích cực giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế.
Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong nửa cuối năm 2020, tình trạng của các doanh nghiệp yếu hơn so với dự tính, thì có khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cắt giảm thêm lãi suất điều hành từ 0,25 - 0,5%.
Quyết định giảm lãi suất toàn diện của Ngân hàng Nhà nước là phù hợp với diễn biến thị trường quốc tế. Lãi suất điều hành giảm phát tín hiệu về sự sẵn sàng của Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các tổ chức tín dụng khi cần tiếp cận vốn.
Chiều tối 16.3, Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về việc giảm hàng loạt lãi suất điều hành. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết việc giảm lãi suất cho vay là để hỗ trợ doanh nghiệp và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên ở những góc nhìn khác, có ý kiến cho rằng đây sẽ là "gánh nặng".