Sau sự việc nhân viên lãnh sự Anh bị bắt giữ khi sang Thẩm Quyến, Lãnh sự quán Canada tại Hồng Kông quyết định đình chỉ mọi chuyến công tác ra khỏi đặc khu của nhân viên.

Lãnh sự quán Canada tại Hồng Kông hạn chế cho nhân viên sang Trung Quốc đại lục

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/08/2019, 13:32

Sau sự việc nhân viên lãnh sự Anh bị bắt giữ khi sang Thẩm Quyến, Lãnh sự quán Canada tại Hồng Kông quyết định đình chỉ mọi chuyến công tác ra khỏi đặc khu của nhân viên.

“Tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông gồm có cả nhà ngoại giao người Canada lẫn nhân viên địa phương. Hiện tại nhân viên địa phương sẽ không đi công tác đi ra bên ngoài Hồng Kông”, phát ngôn viên Lãnh sự quán xác nhận với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tôn trọng quyết định nêu trên, nhưng châm chọc rằng chỉ những ai có ý định xấu mới cảm thấy sợ hãi và lo lắng lúc đến Trung Quốc.

Lãnh sự quán các nước Úc, Mexico, Hàn Quốc tại Hồng Kông không đưa ra quyết định đình chỉ công tác. Lãnh sự quán Ý cho biết nhân viên Hồng Kông của họ không phải sang Trung Quốc vì họ đã có đến 3lãnh sự quán ở đại lục.

Quyết định đình chỉ công tác được Lãnh sự quán Canada đưa ra sau khi ông Simon Cheng - một công dân Hồng Kông làm việc cho lãnh sự quán Anh - bị giới chức đại lục bắt giữ.

Người nhà ông vào ngày 9.8 thông báo chuyện mất tích cho cảnh sát Hồng Kông. Đến ba ngày sau, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới xác nhận Simon Cheng bị cảnh sát Thẩm Quyến giam 15 ngày vì tội dụ dỗ mại dâm.

Trong bối cảnh Hồng Kông từ đầu tháng 6 đến nay hứng chịu làn sóng biểu tình dữ dội, nhiều nước phương Tây trong đó có Anh đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chính sách “một quốc gia, hai chế độ” mà đặc khu được hưởng.

Hôm 21.8, Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định Canada quyết không lùi bước trước Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cũng kêu gọi kêu gọi kiềm chế và tôn trọng nhân quyền, xuống thang căng thẳng tại Hồng Kông.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
14 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh sự quán Canada tại Hồng Kông hạn chế cho nhân viên sang Trung Quốc đại lục