Lễ hội Oktoberfest hàng năm của Đức sẽ bị hủy trong năm thứ hai liên tiếp do đại dịch COVID-19. Thủ hiến vùng Bavaria Markus Söder cho biết quyết định này được đưa ra với một "trái tim nặng trĩu".

Lễ hội Oktoberfest của Đức một lần nữa bị hủy vào năm 2021

Hoàng Phương | 04/05/2021, 11:30

Lễ hội Oktoberfest hàng năm của Đức sẽ bị hủy trong năm thứ hai liên tiếp do đại dịch COVID-19. Thủ hiến vùng Bavaria Markus Söder cho biết quyết định này được đưa ra với một "trái tim nặng trĩu".

oktoberfest.jpg
Lễ hội Oktoberfest tại Munich (Đức) thường thu hút tới hơn 6 triệu người từ khắp nơi trên thế giới

Oktoberfest của Đức, lễ hội bia lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại Munich, sẽ không diễn ra vào năm 2021 trước đại dịch COVID-19, các quan chức cho biết vào ngày 3.5.

Đại dịch đã buộc chính quyền Đức phải hủy bỏ lễ hội cực kỳ nổi tiếng trong năm thứ hai liên tiếp. Nó đã được lên lịch để diễn ra từ ngày 18.9 đến ngày 3.10.

Quyết định được đưa ra bởi Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder và Thị trưởng Munich Dieter Reiter. Ông Söder nói rằng Oktoberfest là lễ hội "toàn cầu nhất" trên khắp thế giới, song đại dịch vẫn chưa được kiểm soát đủ an toàn để cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây tụ tập.

Ông Söder nói: “Trong các túp lều bia truyền thống tại các lễ hội lớn thì giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa khác là không thể thực hiện được".

"Tình hình quá bấp bênh", ông nói thêm. "Hãy tưởng tượng có một làn sóng đại dịch mới và sau đó Oktoberfest sẽ trở thành một sự kiện siêu lây lan. Danh tiếng của lễ hội sẽ bị hư hại mãi mãi và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra".

Thị trưởng Munich Reiter cho biết việc hủy bỏ lễ hội Oktoberfest một lần nữa là "một điều vô cùng đáng tiếc" đối với hàng triệu người hâm mộ Wiesn, tên gọi của lễ hội theo phương ngữ địa phương của vùng Bavaria.

Ông Reiter cảnh báo rằng việc hủy bỏ lễ hội Oktoberfest trong năm thứ hai liên tiếp sẽ có "những tác động hiện hữu" đối với những người làm việc ở đó. Lễ hội Oktoberfest năm 2019 theo ước tính đã mang lại 1,23 tỉ euro (1,5 tỉ USD) cho nền kinh tế địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Oktoberfest của Đức một lần nữa bị hủy vào năm 2021