Sáng 12.2, Lễ hội Xuân hồng đã chính thức quay trở lại trong dịp đầu xuân năm mới 2022.

Lễ hội Xuân hồng 2022: Lần đầu tiên ra mắt tính năng hiến máu trên facebook

Dạ Thảo - Ảnh: Viện huyết học | 12/02/2022, 20:42

Sáng 12.2, Lễ hội Xuân hồng đã chính thức quay trở lại trong dịp đầu xuân năm mới 2022.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 15 đã được khai mạc vào 9 giờ sáng ngày 12.2 tại Viện huyết học truyền máu trung ương.

TS.BS. Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường khan hiếm vào các dịp đầu năm, sau kỳ nghỉ Tết. Trong khi đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng khiến cho công tác vận động, tổ chức hiến máu gặp nhiều khó khăn suốt 2 năm qua. Với nhiều nỗ lực chuẩn bị, sáng 12.2, Lễ hội Xuân hồng - chương trình hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước đã chính thức quay trở lại trong dịp đầu xuân, là nơi những tấm lòng nhân ái cùng chung sức trao cơ hội sống cho rất nhiều người bệnh.

Sau 2 năm ảnh hưởng do dịch bệnh phải thay đổi nhiều hình thức tổ chức. Năm nay, Lễ hội Xuân hồng - lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam được tổ chức trong thời gian dài kỷ lục là 9 ngày, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 20.2 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và 4 điểm tiếp nhận khác trên địa bàn Thủ đô.

xuan-hong-1.jpg
Một bạn sinh viên tham gia Lễ hội Xuân hồng 2022

Năm nay, lễ hội dự kiến tiếp nhận khoảng 7.000 đơn vị máu từ khoảng 10.000 lượt người tham gia. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cao, lễ hội hiến máu sẽ diễn ra với quy trình đảm bảo an toàn chống dịch và đặc biệt có những điểm thay đổi để thích ứng linh hoạt, trong đó có việc ra mắt tính năng Hiến máu trên Facebook - lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam.

xuan-hong-2.jpg
Nhiều người hiến máu với tâm nguyện có nguồn máu cứu sống người bệnh

Trong hành trình 14 năm liên tục cứu người, trao cơ hội sống, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận gần 92.000 đơn vị máu - một con số biết nói thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Mặc dù gặp khó khăn về nguồn nhân lực do có nhiều tình nguyện viên vẫn chưa trở lại trường học, nhiều bạn đang là F1, F0, nhưng những tình nguyện viên hiện tại có thể tham gia đều mang có tinh thần quyết tâm lớn. Đặc biệt nhiều bạn đang ở quê nhưng đã sắp xếp lên Hà Nội sớm để tham gia Xuân hồng cùng bạn bè, đồng đội.

295a0199.jpg
TS. Trần Ngọc Quế - phụ trách Trung tâm Máu quốc gia giới thiệu ứng dụng hiến máu đến mọi người

Để giữ an toàn cho cả người hiến máu cũng như đội tình nguyện viên, bạn Lê Quang Trường, Đội trưởng đội máu Đại học Tài nguyên và Môi trường, Chi hội 1/12 cho biết: “Hội đã phối hợp với Viện thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống COVID-19. Các bạn tình nguyện viên tham gia trực đều được test nhanh và test PCR, ngoài ra trong khi làm nhiệm vụ còn được trang bị khẩu trang, găng tay và kính chống giọt bắn. Người hiến máu sẽ được vận động đăng ký online trước khi hiến máu để tiết kiệm thời gian và hạn chế tiếp xúc”.

xuan-hong-6.jpg
Chương trình được bắt đầu với sự ủng hộ của nhiều người

Chương trình với 3 mục tiêu lớn là: Góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng ngay sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán; thay đổi quan niệm, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu dịp Tết. Hiến máu đã dần trở thành nét đẹp văn hóa đầu xuân mới cùng với làm việc tốt, việc thiện để thêm may mắn; đây cũng là cơ hội để “diễn tập” các biện pháp huy động người hiến máu, phương án tổ chức tiếp nhận người hiến máu với nhiều quy mô, điều kiện hoàn cảnh khác nhau, phòng trường hợp khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cần máu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Xuân hồng 2022: Lần đầu tiên ra mắt tính năng hiến máu trên facebook