Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo hướng dẫn về các lộ trình trên địa bàn TP mà các phương tiện đăng ký luồng xanh được đi qua, đi vào TP.

Lộ trình cho xe 'luồng xanh' qua lại ra vào TP.HCM

Tuyết Nhung | 13/09/2021, 10:00

Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo hướng dẫn về các lộ trình trên địa bàn TP mà các phương tiện đăng ký luồng xanh được đi qua, đi vào TP.

Sở GTVT cho biết chủ phương tiện đăng ký tại phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa theo đường link https://vantai.drvn.gov.vn của Bộ GTVT. Sở thông báo về các lộ trình lưu thông trên địa bàn TP.HCM, cụ thể như sau:

Lộ trình từ các tỉnh đi qua địa bàn TP.HCM

Hướng đi từ các tỉnh miền Tây (từ Long An) đi Bình Dương, Bình Phước: Quốc lộ 1 (Long An) → quốc lộ 62 → quốc lộ N2 → tỉnh lộ 8 (TP.HCM) → Huỳnh Văn Cù (Bình Dương) → quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước; và ngược lại: cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Long An và TP.HCM) → quốc lộ 1 (TP.HCM) → quốc lộ 13 (TP.HCM và Bình Dương) → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (từ Long An) về tỉnh Đồng Nai: Quốc lộ 1 (Long An) → quốc lộ 62 → quốc lộ N2 → tỉnh lộ 8 (TP.HCM) → Huỳnh Văn Cù (Bình Dương) → quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → quốc lộ 1K (TP.HCM - Đồng Nai) → tỉnh Đồng Nai; và ngược lại: Quốc lộ N2 (Long An) → tỉnh lộ 8 (TP.HCM) → quốc lộ 22 → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → quốc lộ 51 (Đồng Nai) → tỉnh Đồng Nai.

Quốc lộ 1 hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoặc quốc lộ 50 → Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) → cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

Quốc lộ 1 (Long An và TP.HCM) → xa lộ Hà Nội (TP.HCM) → đường D1 (khu công nghệ cao TP.HCM) → đường D2 (khu công nghệ cao TPHCM) → Võ Chí Công → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

Độc giả quan tâm có thể theo dõi toàn văn thông báo của Sở Giao thông vận tải TP.HCM tại đây

Bài liên quan
Bộ Quốc phòng trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo cho người dân TP.HCM
Sáng 12.9, tại Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu đã đại diện Bộ Quốc phòng trao tặng 100.000 phần quà, 4.000 tấn gạo cho lãnh đạo TP.HCM để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lộ trình cho xe 'luồng xanh' qua lại ra vào TP.HCM