Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke ngày 3.3 tuyên bố nước này sẽ cân nhắc mở lại việc tìm kiếm máy bay MH370 nếu công ty nhận thực hiện đưa ra đề xuất khả thi, đáng tin cậy.

Malaysia sẵn sàng khôi phục hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 04/03/2019, 15:30

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke ngày 3.3 tuyên bố nước này sẽ cân nhắc mở lại việc tìm kiếm máy bay MH370 nếu công ty nhận thực hiện đưa ra đề xuất khả thi, đáng tin cậy.

Ngày 8.3.2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH360 của hãng Malaysia Airlines chở 239 người bay từ Kualar Lumpur sang Bắc Kinh bất ngờ mất tích.

Chiến dịch tìm kiếm kéo dài hai năm, tiêu tốn hơn 140 triệu USD do nhiều quốc gia hợp tác tiến hành kết thúc vào tháng 1.2017 mà không thu được kết quả khả quan. Một vài mảnh vỡ đã được phát hiện ở các hòn đảo trên Ấn Độ Dương và dọc theo bờ đông châu Phi, trong đó ít nhất có 3 mảnh được xác nhận thuộc về MH370.

Ocean Infinity đầu năm 2018 đạt thỏa thuận khôi phục tìm kiếm với Malaysia. Chính quyền quốc gia Đông Nam Á đề nghị trả 70 triệu USD, công ty Mỹ chỉ nhận tiền nếu tìm thấy máy bay. Đáng tiếc là nỗ lực này cũng thất bại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Loke mới đây cho biết họ chấp nhận ký thỏa thuận tương tự với công ty nào nhận thực hiện công tác tìm kiếm.

“Chúng tôi sẵn lòng xem xét và thảo luận với công ty có đề xuất cụ thể, đáng tin cậy”, Bộ trưởng Loke phát biểu. Phía Ocean Infinity đã bày tỏ mong muốn tiến hành một cuộc tìm kiếm nữa bằng công nghệ hiện đại hơn.

Malaysia chưa từ bỏ hy vọng tìm thấy chiếc máy bay mất tích - Ảnh: AP
Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia sẵn sàng khôi phục hoạt động tìm kiếm máy bay MH370