Bộ Ngoại giao Nga cho biết tình hình tại Venezuela là nội dung chính trong cuộc điện đàm cuối tuần giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Nga ngỏ ý thảo luận vấn đề Venezuela với Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 04/03/2019, 14:18

Bộ Ngoại giao Nga cho biết tình hình tại Venezuela là nội dung chính trong cuộc điện đàm cuối tuần giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Lavrov qua điện đàm tuyên bố Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc tham vấn về chủ đề Venezuela mà Washington đề xuất tổ chức. Ông cũng chỉ trích Mỹ “can thiệp trắng trợn” vào chuyện nội bộ một quốc gia có chủ quyền.

“Những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc phải được tuân thủ chặt chẽ. Quyền quyết định tương lai người dân Venezuela nằm trong tay chính họ”, Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Lavrov.

Mỹ - Nga đối đầu nhau gay gắt trong vấn đề Venezuela - Ảnh: Euronews

Mỹ - Nga đối đầu nhau gay gắt trong vấn đề Venezuela. Trong khi Moscow ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro, thì Washington nỗ lực giúp cho nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido lật đổ chính quyền hiện tại.

Đặc biệt, Nga từng cáo buộc Mỹ âm mưu vũ trang cho phe đối lập và triển khai quân chuẩn bị can thiệp quân sự. Mới đây tại Liên Hợp Quốc, hai cường quốc vừa phủ quyết dự thảo nghị quyết về Venezuela của nhau.

Cẩm Bình (theo Reuters, RT)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga ngỏ ý thảo luận vấn đề Venezuela với Mỹ