Truyền thông nhà nước Syria cho biết, Israel đã điều máy bay nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự gần Thủ đô Damascus của Syria trong vụ tấn công đêm 25.12.

Máy bay chiến đấu Israel bất ngờ tập kích Syria

Hoàng Vũ | 26/12/2018, 16:07

Truyền thông nhà nước Syria cho biết, Israel đã điều máy bay nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự gần Thủ đô Damascus của Syria trong vụ tấn công đêm 25.12.

Theo Reuters, các máy bay chiến đấu của Israel đã bay trên không phận Lebanon sau đó nãtên lửa vào một kho vũ khi gần thủ đô Damascus. Tuy nhiên, hầu hết tên lửa Israel đã bị bắn hạ bởi đơn vị phòng không Syria, trước khi chúng tiếp cận được mục tiêu. Ngoài 3 binh sĩ Syria bị thương, hiện chưa có thương vong hoặc tổn thất được báo cáo.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, những tên lửa này xuất phát từ cuộc không kích của Israel. Các tên lửa được bắn từ máy bay của Israel nhằm vào kho vũ khí được cho là của lực lượng phiến quân Hezbollah của Lebanon và lực lượng Iran ở phía tây nam và phía nam Damascus.

Tài khoản Twitter chính thức của quân đội Israel đãđăng tải: “Một hệ thống phòng không IDF của Israel được kích hoạt để đáp trả tên lửa phòng không phóng từ Syria” nhưng không xác nhận triển khai các cuộc không kích nhằm trả đũa vào Syria.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đótuyên bố Israel sẽ tiếp tục hành động chống lại những nỗ lực của Iran nhằmcố thủ chính trị ở Syria.

Israel được cho là đã đứng sau một loạt các cuộc không kích trong quá khứ, chủ yếu nhắm vào lực lượng Iran và Hezbollah của Lebanon chiến đấu bên cạnh chính phủ ở Syria.Israel nhiều lầncáo buộc Iran triển khai chuyển giao vũ khí và hậu thuẫn trực tiếp cho lực lượng Hezbollah.

Cuộc không kích hôm 25.12 là động thái tiếp theo của quân đội Isreal kể từ cuộc tấn công tên lửa xuống 4 khu vực: Làng Al Kiswah, phía nam thủ đô Syria Damascus, tây nam Qanaqar và tỉnh Quneitra đối diện với biên giới Golan của Israel vào ngày 29.11.

Hoàng Vũ (theo Reuters, Foxnews)
Bài liên quan
Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích
Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết ngày 21.4, có ít nhất 5 quả tên lửa được phóng từ thị trấn Zummar của Iraq đến một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Đông Bắc Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy bay chiến đấu Israel bất ngờ tập kích Syria