Giới lập pháp Mỹ vừa giới thiệu một dự luật thay đổi cách chính phủ nước này gọi chức danh của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Mỹ: Đề xuất dự luật đổi cách gọi chức danh ông Tập Cận Bình

22/08/2020, 11:16

Giới lập pháp Mỹ vừa giới thiệu một dự luật thay đổi cách chính phủ nước này gọi chức danh của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình nắm giữ ba chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Không có chức danh nào tương đương “president” trong tiếng Anh - Ảnh: SCMP

Dự luật Gọi tên Đối thủ (Name the Enemy Act) yêu cầu những tài liệu chính thức của quan chức chính phủ khi đề cập đến người đứng đầu nhà nước Trung Quốc với vai trò nhân vật lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tại là ông Tập Cận Bình, nắm giữ ba chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Không có chức danh nào tương đương “president” trong tiếng Anh.

Cộng đồng nói tiếng Anh - kể cả Mỹ - thường dùng “president” để gọi ông Tập. Tuy nhiên một số người cho rằng gọi một nhân vật lãnh đạo được bầu theo kiểu Trung Quốc như vậy gây ra nhầm lẫn trong quan niệm của phương Tây. Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Scott Perry (đảng viên Cộng hòa) là người đề xuất dự luật. Ông không nói rõ văn bản hay phát ngôn nào mới xem là tài liệu chính thức.

Dự luật trên xuất hiện sau khi nhiều quan chức Mỹ cấp cao trong đó có cả Ngoại trưởng Mike Pompeo thời gian gần đây thường xuyên dùng chức danh “general secretary” (Tổng bí thư) thay vì “president” lúc nói đến ông Tập. Một báo cáo xác định cách tiếp cận chiến lược với Trung Quốc mà Nhà Trắng công bố vào tháng 5 vừa qua cũng gọi ông Tập bằng chức danh trong đảng.

Theo người phụ trách vấn đề chính phủ của Thương hội Mỹ tại Trung Quốc (USCBC) Anna Ashton, dự luật hợp thức hóa thay đổi về cách gọi chức danh đã diễn ra trong những văn bản chính thức.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây dùng chức danh “general secretary” (Tổng bí thư) thay vì “president” lúc nói đến ông Tập - Ảnh: AP

Giữa lúc quan hệ song phương căng thẳng, Tổng thống Donald Trump không còn gọi ông Tập là “bạn” nữa. Tuy vậy nhà lãnh đạo Washington vẫn chưa sửa cách gọi chức danh của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc.

Dù nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa, nhưng dự luật khó lòng được thông qua sớm do giới lập pháp Mỹ hiện tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 và đại dịch COVID-19.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: Đề xuất dự luật đổi cách gọi chức danh ông Tập Cận Bình