Hãng Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 16.11 vừa loại Viện Khoa học pháp y (ISF) thuộc Bộ Công an Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt thương mại để đổi lấy sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong nỗ lực kiểm soát nhập khẩu opioid vào Mỹ.

Mỹ dỡ lệnh trừng phạt cho một đơn vị Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh

Cẩm Bình | 17/11/2023, 08:20

Hãng Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 16.11 vừa loại Viện Khoa học pháp y (ISF) thuộc Bộ Công an Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt thương mại để đổi lấy sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong nỗ lực kiểm soát nhập khẩu opioid vào Mỹ.

my.jpg
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau ngày 16.11 - Ảnh: Reuters

Năm 2020 Mỹ đưa ISF vào danh sách trừng phạt do cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác, ngăn cản đơn vị này mua nhiều sản phẩm từ nhà cung cấp Mỹ. Năm ngoái cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương tuyên bố rằng việc trừng phạt một đơn vị rất cần thiết cho cuộc chiến kiểm soát opioid là quyết định gây sốc.

Opioid bao gồm các thuốc giảm đau được kê theo toa, heroin và fentanyl. Trong đó fentanyl có tính gây nghiện gấp 50 - 100 lần morphine. Quan chức cùng chuyên gia kiểm soát ma túy Mỹ cho biết hầu hết fentanyl lẫn tiền chất để tạo ra chất này được cung cấp ở Mỹ đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về động thái dỡ bỏ trừng phạt mới nhất. Trước đó đã có nguồn tin tiết lộ với Reuters về quyết định loại ISF khỏi danh sách trừng phạt bởi chính quyền Tổng thống Biden muốn thuyết phục Bắc Kinh hợp tác nhiều hơn ở vấn đề fentanyl nhân cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại San Francisco ngày 15.11.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thành lập nhóm hợp tác chống ma túy. Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết, phía Trung Quốc cam kết ngăn chặn các chuyến hàng vận chuyển ma túy.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ dỡ lệnh trừng phạt cho một đơn vị Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh