Ngày 13.5, Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh hành pháp cấm doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia thêm một năm.

Mỹ gia hạn cấm vận với Huawei

14/05/2020, 09:41

Ngày 13.5, Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh hành pháp cấm doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia thêm một năm.

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục không được sử dụng thiết bị viễn thông Huawei - Ảnh: SCMP

Lệnh cấm trên được ban hành vào tháng 5 năm ngoái. Tuy không trực tiếp đề cập Huawei nhưng ngay sau khi Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp, Bộ Thương mại Mỹ đã lập tức đưa tập đoàn Trung Quốc này cùng 70 chi nhánh vào Entity List ­– danh sách đối tượng bị giới chức Washington nhận định có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích hoặc an ninh quốc gia.

Mỹ lâu nay nghi ngờ thiết bị Huawei tiếp tay cho Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp. Chính quyền Bắc Kinh một mực phủ nhận.

Không chỉ gia hạn cấm vận với Huawei, Ủy ban Đầu tư tiết kiệm hưu trí liên bang Mỹ (FRTIB) cùng ngày còn thông báo ngừng chuyển đổi tiêu chí quỹ đầu tư chứng khoán quốc tế (I Fund) sang chỉ số MSCI ACWI ex USA IMI – nhắm tới các thị trường phát triển và mới nổi gồm cả Trung Quốc.

Tính đến tháng 3.2020, I Fund đang quản lý khối tài sản trị giá 41 tỉ USD của Chương trình Đầu tư hưu trí (TSP). Đài Fox News cho biết tổng giá trị mà quỹ này đầu tư cổ phiếu Trung Quốc ở mức khoảng 4 tỉ USD.

Đầu tuần qua, Tổng thống Trump ngỏ ý muốn cắt đứt quan hệ đầu tư giữa các quỹ đầu tư hưu trí Mỹ với công ty Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia.

Hai động thái trên được thực hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang rất căng thẳng. Hai nước liên tục khẩu chiến về dịch COVID-19 làm dấy lên lo ngại chiến tranh thương mại tái bùng nổ.

Trước tình hình trên, giới chức Washington thời gian qua gấp rút kêu gọi doanh nghiệp – đặc biệt là đơn vị sản xuất hàng vi điện tử – chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Mỹ.

Cẩm Bình (theo SCMP, Fox News)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ gia hạn cấm vận với Huawei