Các nhà ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng châu Phi sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn với chiến dịch quân sự Nga thực hiện tại Ukraine, đồng thời cho biết Washington có kế hoạch giúp lục địa đen giảm nhẹ tác động kinh tế từ xung đột quân sự đang diễn ra.

Mỹ kêu gọi châu Phi phản ứng mạnh hơn với Nga

Cẩm Bình | 02/04/2022, 13:29

Các nhà ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng châu Phi sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn với chiến dịch quân sự Nga thực hiện tại Ukraine, đồng thời cho biết Washington có kế hoạch giúp lục địa đen giảm nhẹ tác động kinh tế từ xung đột quân sự đang diễn ra.

Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Phi (AU) Jessica Lapenn phát biểu: “Chúng tôi tìm kiếm phản ứng mạnh mẽ hơn của châu Phi đối với sự hung hăng của Nga, hoan nghênh cơ hội hợp tác với Senegal và các nước châu Phi khác trong phản ứng với Nga cũng như trong nỗ lực giải quyết tác động của cuộc chiến lên toàn cầu”.

Đại sứ Lapenn cùng quan chức Vụ châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa sang thăm Senegal tiến hành tham vấn. Hai quan chức đã gặp gỡ Tổng thống Senegal Macky Sall – người đang giữ chức Chủ tịch AU luân phiên.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm xung đột quân sự Nga - Ukraine đang chia rẽ châu Phi. Senegal - quốc gia có quan hệ thân thiết với phương Tây - gây bất ngờ khi bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 2.3 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc yêu cầu Nga ngừng bắn ở Ukraine, nhưng ở cuộc bỏ phiếu ngày 24.3 yêu cầu Nga ngừng ngay chiến dịch quân sự lại bỏ phiếu thuận.

Trong khi đó, gần một nửa số quốc gia châu Phi bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu ở cả hai cuộc bỏ phiếu.

Đại sứ Lapenn hoan nghênh tuyên bố kêu gọi Nga tôn trọng luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Ukraine mà AU đưa ra vào ngày 24.2. Tuy nhiên tuyên bố đó không hề lên án Nga.

Bà Cook thì lưu ý rằng châu Phi bị xung đột quân sự Nga - Ukraine ảnh hưởng rất lớn, giá cả hàng hóa và nhiên liệu đều tăng.

57% lúa mì nhập khẩu của Senegal là từ Nga và Ukraine, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể giảm 3% vì cần tung ra các khoản trợ cấp. Bà Cook cho biết Mỹ đang xem xét nhiều cách giảm nhẹ tác động kinh tế, có thể thông qua Ngân hàng thế giới, Tổ chức Tiền tệ quốc tế hoặc ở cấp độ song phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ kêu gọi châu Phi phản ứng mạnh hơn với Nga