Mỹ hôm 12.12 đã kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử Đài Loan vào tháng tới trong bối cảnh nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, một người luôn có những lập trường mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan

Hoàng Vũ | 13/12/2019, 21:12

Mỹ hôm 12.12 đã kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử Đài Loan vào tháng tới trong bối cảnh nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, một người luôn có những lập trường mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Washington, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, David Stilwell cho biết rằng, trong lịch sử thì căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc luôn tăng cao mỗi khi có bầu cử tạiĐài Loan.

"Họ không nên thế. Mối quan ngại luôn tồn tại vì một số cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ tại đó" - ông Stilwell nói về những căng thẳng.

Theo ông Stilwell, Mỹ dù có chính sách bán vũ khí cho Đài Loan, chỉ công nhận duy nhất Trung Quốc, luôn nhìn vào những khác biệt của hai bên để "giải quyết thông qua đối thoại và không có bất cứ hành động bạo lực, ép buộc hoặc đe dọa nào".

"Vì vậy, đó là kỳ vọng của chúng tôi cho sự kiện sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp", ông Stilwell nói tại CSIS.

Nhà lãnh đạo đương nhiệm Đài Loan Thái Anh Văn, người luôn có lập trường nhấn mạnh bản sắc riêng biệt của Đài Loan và bày tỏ tình đoàn kết với phong trào dân chủ của Hồng Kông, vào ngày 11.1.2020, sẽ phải đối mặt với thách thức trong cuộc tranh cử từ đối thủ chính của bà là Hàn Quốc Du người đại diện Quốc Dân Đảng - phe ủng hộ mối quan hệ nồng ấm hơn với Bắc Kinh.

Ông Brent Christensen, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Đài Loan, tháng trước từng bày tỏ "lo ngại" về việc Trung Quốc sẽ cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tháng 1.2020 để bầu ra người đứng đầu chính quyền hòn đảo tự trị mà Trung Quốc từ lâu luôn xem là một phần lãnh thổ cần thống nhất và không ngừng gây áp lực đối với đảo này, và không loại trừ phương án thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Hoàng Vũ (theoChannel News Asia)
Bài liên quan
Huawei trỗi dậy, doanh số iPhone ở Trung Quốc quý 1/2024 giảm đến 19%, tệ nhất kể từ năm 2020
Dữ liệu thị trường cho thấy doanh số iPhone ở Trung Quốc đã giảm 19% trong quý 1/2024, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp phải đối mặt với áp lực từ Huawei.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan