84.218 người được chẩn đoán mắc COVID-19 trên khắp nước Mỹ vào ngày 23.10, theo thống kê của Reuters. Đây là mức tăng kỷ lục trong một ngày về số ca mắc mới trong đại dịch kể từ khi coronavirus bùng phát trên khắp nước này.

Mỹ lập kỷ lục đáng sợ về COVID-19, có thể giảm 130.000 người chết nếu 95% dân đeo khẩu trang

Nhân Hoàng | 25/10/2020, 07:00

84.218 người được chẩn đoán mắc COVID-19 trên khắp nước Mỹ vào ngày 23.10, theo thống kê của Reuters. Đây là mức tăng kỷ lục trong một ngày về số ca mắc mới trong đại dịch kể từ khi coronavirus bùng phát trên khắp nước này.

my-lap-ky-luc-moi-ve-covid-19.jpg
Mỹ có thể giảm 130.000 người chết nếu 95% dân đeo khẩu trang

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong một ngày tăng đột biến lên đến 84.218, phá vỡ kỷ lục 77.299 trường hợp vào ngày 16.7, diễn ra khi các nhà nghiên cứu của Đại học Washington dự báo rằng số người chết ở Mỹ do coronavirus có thể lên tới 500.000 vào tháng 2.2021.

16 tiểu bang của Mỹ cũng có mức tăng kỷ lục trong ngày 23.10 về số ca mắc COVID-19, trong đó có 5 bang chiến trường trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3.11 là Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Các chuyên gia y tế chưa xác định chính xác lý do của việc tăng đột biến này nhưng đã trích dẫn các yếu tố như nhiệt độ lạnh hơn khiến mọi người dễ nhiễm bệnh, sự mệt mỏi với biện pháp phòng ngừa COVID-19 và học sinh quay trở lại các trường học.

Ước tính mới nhất của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) của Đại học Washington được trích dẫn rộng rãi cũng phản ánh lo ngại rằng thời tiết mùa đông lạnh giá sẽ khiến người Mỹ ở trong nhà, nơi vi rút có nhiều khả năng lây lan hơn.

Giám đốc IHME - Chris Murray, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Chúng ta đang tiến tới một đợt tăng đột biến vào mùa thu và mùa đông”.

IHME cho biết số ca tử vong có thể giảm 130.000 nếu 95% người Mỹ đeo khẩu trang theo khuyến nghị của tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia.

Ông Fauci nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn: “Tin tốt ở phía trước là vắc xin có vẻ đầy hứa hẹn. Hy vọng rằng vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, chúng ta sẽ có ít nhất một hoặc hai vắc xin an toàn và hiệu quả, có thể nhiều hơn nhưng ít nhất là hai”.

Bộ trưởng Y tế Mỹ - Alex Azar cho rằng sự gia tăng các ca bệnh trên toàn quốc là do hành vi của các cá nhân, đồng thời nói rằng tụ tập trong gia đình trở thành “nguyên nhân trung gian lây lan dịch bệnh chính”.

Khi được hỏi về lời khẳng định của ông Donald Trump trong cuộc tranh luận với Biden vào tối 22.10 rằng Mỹ đang "làm tròn" đại dịch, Alex Azar nói với CNN rằng tổng thống đang cố gắng mang lại hy vọng cho những người Mỹ chờ đợi vắc xin.

my-lap-ky-luc-dang-so-ve-covid-19.jpg
Hiện Mỹ ghi nhận 8.827.154 ca mắc COVID-19 với 230.068 người chết và 5.574.611 trường hợp phục hồi.

Hôm 22.10 có 916 trường hợp tử vong do COVID-19 được báo cáo tại Mỹ, một ngày sau khi nước này ghi nhận hơn 1.200 người chết vì căn bệnh này - lần đầu tiên kể từ tháng 8. 18 tiểu bang báo cáo số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đến ngày 23.10, số lượng bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Theo phân tích của Reuters, hiện có hơn 41.000 bệnh nhân nhập viện vì coronavirus trên khắp nước Mỹ, tăng 34% so với ngày 1.10.

Bắc Dakota, với 887 ca mắc mới trong cả ngày 22.10 và 23.10, vẫn là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất tính theo số ca bệnh mới trên đầu người. Tiếp đến là Nam Dakota, Montana và Wisconsin..

Tại tiểu bang Tennessee, các bệnh viện ở thành phố Nashville cho biết đã chứng kiến ​​sự gia tăng 40% số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19.

Tiến sĩ Jeff Pothof, bác sĩ y học cấp cứu tại Đại học Wisconsin Health ở thành phố Madison, bày tỏ lo lắng về việc thiếu tuân thủ các biện pháp y tế công cộng ở tiểu bang, nơi một số nhóm đã thách thức các hạn chế COVID-19 của Thống đốc Tony Evers thuộc đảng Dân chủ tại tòa án.

Vào ngày 23.10, Thị trưởng Chicago - Lori Lightfoot thông báo lệnh giới nghiêm với các doanh nghiệp không cần thiết từ 10 giờ tối. Bà cảnh báo cư dân tránh các cuộc tụ tập xã hội có hơn 6 người và kết thúc tất cả các cuộc tụ tập trước 10 giờ tối.

Gần 2.500 người đã phải nhập viện ở tiểu bang Illinois, theo tiến sĩ Ngozi Ezike - quan chức y tế công cộng hàng đầu ở đây.

Vùng Đông Bắc Mỹ là khu vực không có sự gia tăng đột biến ca mắc COVID-19, nhưng tình trạng nhiễm coronavirus đang có xu hướng cao hơn. Tuần này, các trường công lập ở thành phố Boston đã chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Bài liên quan
Không ngạc nhiên vì tổng thống mắc COVID-19, cố vấn y tế Nhà Trắng bị Trump gọi là ‘thảm họa’
Tổng thống Donald Trump gọi tiến sĩ Anthony Fauci là "thảm họa" vào ngày 19.10, bày tỏ sự thất vọng với cố vấn y tế Nhà Trắng trong cuộc gọi hội nghị nhằm trấn an các nhân viên chiến dịch tranh cử rằng ông vẫn có cửa chiến thắng vào ngày 3.11.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lập kỷ lục đáng sợ về COVID-19, có thể giảm 130.000 người chết nếu 95% dân đeo khẩu trang