Reuters đưa tin sau cuộc thảo luận với Ukraine vào ngày 23.3, một phái đoàn Mỹ đặt mục tiêu đạt lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và chấm dứt bạo lực rộng rãi hơn trong cuộc chiến khi đàm phán với Nga ngày 24.3.
Theo Reuters, nguồn thạo tin tiết lộ phái đoàn do quan chức cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Andrew Peek cùng quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Anton dẫn đầu. Họ đã gặp đại diện phía Ukraine, chuẩn bị gặp đại diện phía Nga.
Nhà Trắng xác nhận mục đích của đợt đàm phán đang diễn ra là đạt được lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, cho phép tàu thuyền tự do di chuyển qua khu vực này. Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz nói với đài CBS News rằng các phái đoàn Mỹ, Nga, Ukraine đã tập trung tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.
Ông Waltz cho biết ngoài lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, các phái đoàn còn thảo luận về “ranh giới kiểm soát” giữa hai nước – gồm nhiều biện pháp xác minh, gìn giữ hòa bình, giữ nguyên hiện trạng lãnh thổ hiện tại. Biện pháp “xây dựng lòng tin” cũng được bàn đến.
Đại diện phía Nga là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Nga Grigory Karasin cùng cố vấn cho Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga Sergei Besed. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (người đứng đầu phái đoàn Ukraine) viết trên facebook rằng cuộc thảo luận giữa nước này với Mỹ xoay quanh vài đề xuất bảo vệ cơ sở năng lượng lẫn hạ tầng quan trọng khác.
Ngày 21.3 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết cuộc thảo luận 23.3 sẽ làm rõ phương thức, mức độ ngừng bắn khả thi cũng như biện pháp giám sát thực thi.
Tuần trước, Tổng thống Vladimi Putin tuyên bố đồng ý đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng trong 30 ngày. Quân đội Nga quả thực không nhắm mục tiêu vào hạ tầng này nữa.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh nỗ lực ngăn chặn leo thang đã thành công phần nào. Trang Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ hy vọng đạt lệnh ngừng bắn rộng rãi trong vòng vài tuần, hướng đến thỏa thuận ngừng bắn chính thức vào ngày 20.4.